Ngôi sao quần vợt người Nga Maria Sharapova đã bị tòa án được thành lập theo chỉ định của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) ra phán quyết cấm thi đấu 2 năm do sử dụng doping.
Phán quyết được đưa ra sau khi mẫu xét nghiệm của ngôi sao quần vợt cho kết quả dương tính với chất Meldonium đầu năm nay. Bản án này đồng nghĩa cựu tay vợt nữ số một thế giới sẽ không thể tham dự Olympic 2016. Trong tuyên bố ngày 8/6, ITF cho hay bản án sẽ có hiệu lực từ ngày 26/1. Tay vợt 29 tuổi có thể kháng án lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).
Phát biểu của Maria Sharapova:
Trên Facebook, Sharapova thông báo với người hâm mộ ITF đã kết luận việc cô làm là không có chủ đích, cô không yêu cầu bác sĩ có biện pháp sử dụng chất cấm để hỗ trợ cô thi đấu, dù trước đó ITF đã cố chứng minh điều ngược lại. ITF cũng đã yêu cầu tòa ra bản án đình chỉ 4 năm tuy nhiên tòa đã không chấp nhận đề nghị này.
Cảm ơn người hâm mộ đã viết thư, đăng tải nhiều thông điệp ủng hộ cô trong thời gian qua, Sharapova hứa sẽ tiếp tục cuộc chiến để quay trở lại thi đấu nhanh nhất có thể. “Tôi không muốn kết thức sự nghiệp của tôi theo cách này. Và tôi thật sự hy vọng rằng tôi sẽ được trao một cơ hội khác để chơi môn thể thao này. Tôi đã mắc một sai lầm lớn, tôi đã làm người hâm mộ thất vọng, tôi đã khiến tennis thất vọng”.
Trong buổi họp báo ở Los Angeles, Maria Sharapova thừa nhận cô đã sử dụng chất có tên Mildronate (Meldonium) 10 năm qua. Và chất này trở thành chất cấm vào ngày 1/1/2016. Ngôi sao quần vợt cũng cho biết sẽ kháng cáo lên CAS.
Trong ngày 24/10 - ngày thi đấu cuối cùng của Asian Para Games 2026 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản), đội tuyển Cử tạ Việt Nam với ba lực sĩ Lê Văn Công, Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan tham gia tranh tài nội dung Đồng đội hỗn hợp, cùng 9 đội tuyển khác trong khu vực châu Á.
Ngày 24/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu cuối cùng tại Asian Para Games 2026 với nội dung Cử tạ đồng đội hạng 158kg, có sự góp mặt của ba VĐV Lê Văn Công, Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan.
Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.
Sau gần 1 tuần thi đấu, chiều 23/10, tại Cung Thể thao, Khu liên hợp Thể thao Quảng Ninh, phường Tuần Châu, thành phố Quảng Ninh, Giải Vô địch Đấu kiếm Đông Nam Á năm 2026 đã bế mạc.
Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.