Serbia không kí hiệp định với Kosovo

Serbia sẽ không ký hiệp định bình thường hóa quan hệ với tỉnh li khai Kosovo theo phương án do Liên minh châu Âu (EU) đưa ra, mà sẽ yêu cầu có thêm thời gian để đàm phán.

Cộng hòa Serbia sẽ không ký hiệp định bình thường hóa quan hệ với tỉnh li khai Kosovo theo phương án do Liên minh châu Âu (EU) đưa ra, mà sẽ yêu cầu có thêm thời gian để đàm phán. Đó là tuyên bố của Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Aleksandar Vucic sau cuộc họp khẩn cấp ngày 8/4 của Đảng Tiến bộ Serbia cầm quyền.

Ông Vucic khẳng định lãnh đạo nước này sẽ yêu cầu dành cho người Serbia ở Kosovo những đảm bảo lớn về an ninh và sẽ là không thực tế nếu trông đợi Serbia ký hiệp định theo phương án hiện nay vì đề xuất do EU làm trung gian không công nhận các lợi ích căn bản của quốc gia này.

Tại vòng đàm phán thứ 8 tại Brussels (Bỉ) vừa qua, Serbia và Kosovo không đạt được thỏa thuận về tương lai cộng đồng thiểu số Serbia (khoảng 40.000 người) đang sinh sống tại Kosovo, đặc biệt ở khu vực miền bắc, kể từ khi vùng lãnh thổ ly khai của Serbia này đơn phương tuyên bố độc lập năm 2008.

Khó khăn chính vẫn là vấn đề tự trị cho các đơn vị hành chính của người thiểu số Serbia ở Kosovo. Cả hai bên trước đó đã đồng ý thiết lập một thể chế hợp nhất các đơn vị hành chính của người Serbia tại Kosovo, tuy nhiên chính quyền Kosovo từ chối đảm bảo quyền về hành pháp và lập pháp cho thể chế này theo yêu cầu của Serbia, quốc gia kiên quyết vẫn không công nhận nền độc lập của Kosovo.

Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán giữa CH Serbia và Kosovo phải kết thúc trước ngày 16/4 tới, thời điểm Ủy ban châu Âu (EC) ra thông báo về vấn đề này, vốn có ý nghĩa quyết định trong tiến trình Serbia xin gia nhập EU.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.