Serbia không công nhận nền độc lập của Kosovo

Chiều 25/9, tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Mỹ, Tổng thống Serbia (Xécbia), ông Tomislav Nikolic khẳng định Serbia không công nhận nền độc lập của Kosovo và không có ý định tham gia cuộc đàm phán về vấn đề độc lập của tỉnh ly khai này.

Chiều 25/9, tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Mỹ, Tổng thống Serbia, ông Tomislav Nikolic khẳng định Serbia không công nhận nền độc lập của Kosovo và không có ý định tham gia cuộc đàm phán về vấn đề độc lập của tỉnh ly khai này.

Ông cũng cho biết chỉ sẵn sàng tham dự mọi cuộc đàm phán nhằm giải quyết vấn đề nảy sinh từ việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập.

 Serbia không công nhận nền độc lập của Kosovo ảnh 1

Tổng thống Tomislav Nikolic. Ảnh: AFP-TTXVN

Tổng thống Nikolic tuyên bố lập trường trên đây của Serbia là không thể thay đổi trong mọi trường hợp, vì Belgrade không bao giờ công nhận nền độc lập của Kosovo. 

Vấn đề tồn tại hiện nay giữa Belgrade và Prixtina liên quan đến cuộc sống của người dân trong khu vực xung đột và quá trình xích lại gần Liên minh châu Âu (EU), chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán, trên cơ sở nhân nhượng và tránh mọi hành động đơn phương.

Ông nhấn mạnh Serbia là quốc gia có chủ quyền và độc lập, đồng thời là thành viên LHQ với đường biên giới được thừa nhận trong các văn kiện quốc tế, hiện đang trở thành nạn nhân của tiêu chuẩn kép.

Việc Serbia phản đối và không công nhận Kosovo độc lập là phù hợp với nguyên tắc bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia.


Tổng thống Nikolic  đưa ra tuyên bố trên đây trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Belgrade và Prixtina được bắt đầu từ tháng 3/2011 tại Brussels (Bỉ) với vai trò trung gian của EU, hiện đang bế tắc do các bên chưa đạt thỏa thuận về thời gian và đề tài thảo luận. 


Kosovo đã đơn phương tuyên bố độc lập vào cuối tháng 2/2008, đến nay đã được 92 nước trong tổng số 193 quốc gia thành viên LHQ, công nhận.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.