Serbia kết án 9 tội phạm chiến tranh

Tòa án tối cao xét xử tội phạm chiến tranh ở Belgrade (Serbia) đã kết án 9 cựu thành viên của nhóm bán quân sự Sakali, hay còn gọi là Jackal, với tội danh giết hại nhiều dân thường gốc Albania trong các cuộc xung đột ở Kosovo-Metohija hồi năm 1999.
Tòa án tối cao xét xử tội phạm chiến tranh ở Belgrade (Serbia) ngày 11/2 đã kết án 9 cựu thành viên của nhóm bán quân sự Sakali, hay còn gọi là Jackal, với tội danh giết hại nhiều dân thường gốc Albania trong các cuộc xung đột ở Kosovo-Metohija hồi năm 1999.
Serbia kết án 9 tội phạm chiến tranh ảnh 1

Ảnh minh họa.

Thẩm phán Snjezanna Nikolic-Garotic cho biết các bị cáo phạm tội giết hại hơn 120 dân thường trong các ngôi làng như Cuska, Zahac, Pavlan và Ljubenic. Những kẻ bị kết án phải chịu mức án tù từ 2 năm đến 20 năm tù giam.Tỉnh tự trị Kosovo - Metohija được thành lập trong thành phần Cộng hòa Serbia của LB Nam Tư trước đây. Căng thẳng sắc tộc kéo dài giữa người Kosovo gốc Albania và người Serbia đã khiến Kosovo bị phân chia về mặt sắc tộc, kết quả đã dẫn đến bạo lực sắc tộc và cuộc chiến tranh Kosovo năm 1999. Chiến tranh Kosovo kết thúc với việc LB Nam Tư chấp thuận rằng nước này sẽ từ bỏ việc thực thi chủ quyền của mình cho tới khi có một giải pháp cuối cùng về vị thế của khu vực. Theo Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, quyền quản lý được trao cho LHQ vào năm 1999. Tỉnh Kosovo đã tự tuyên bố độc lập vào năm 2008, nhưng vẫn chưa được chính quyền Serbia chấp thuận và công nhận.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.