Serbia duy trì chính sách quân sự trung lập

Serbia không có dự định trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuyên bố trên được Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đưa ra ngày 8/12 khi trả lời phỏng vấn với hãng tin TASS.
Serbia duy trì chính sách quân sự trung lập ảnh 1

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Vucic, người dự định sớm có chuyến thăm Nga, nêu rõ: "Cách đây 9 ngày tại Brussels, tại trụ sở NATO, trước 29 nhà lãnh đạo của các nước thành viên liên minh quân sự này, tôi tuyên bố Serbia không có nguyện vọng gia nhập NATO. Serbia sẽ duy trì thái độ trung lập quân sự của mình, đây đã và sẽ là chính sách của chúng tôi".

Hồi tháng 8 vừa qua, phát biểu trong chuyến thăm chính thức Moskva, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Aleksandar Vulin cũng cho biết Belgrade không có kế hoạch gia nhập NATO, đồng thời yêu cầu liên minh quân sự này, cũng như các đối tác khác tôn trọng thái độ trung lập của nước này. Ông nhấn mạnh đối với Serbia, mức độ hợp tác tối ưu với NATO là sự tương tác trong khuôn khổ "Đối tác vì Hòa bình".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.