Serbia chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem - Israel, Kosovo bình thường hóa quan hệ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4/9 xác nhận Belgrade sẽ chuyển Đại sứ quán Serbia tại Israel từ thành phố Tel Aviv đến thành phố Jerusalem, qua đó trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện sự di chuyển này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 13/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ông nói: “Tôi cảm ơn người bạn của tôi, Tổng thống Serbia… vì quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán của nước ông đến đó”. Cũng theo Thủ tướng Israel, kế hoạch di chuyển gây tranh cãi này sẽ diễn ra vào tháng 7/2021.  

Trong khi đó, phát biểu ở Phòng Bầu dục trước cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Kosovo Avdullah Hoti, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Belgrade cũng cam kết chuyển Đại sứ quán Serbia tại Israel tới thành phố Jerusalem. Cũng theo ông Trump, Kosovo và Israel đã nhất trí bình thường hóa quan hệ và thiết lập quan hệ ngoại giao.

Lê Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.