Senegal có chính phủ mới

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, ngày 1/6, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã công bố thành phần chính phủ mới, trong bối cảnh bất đồng giữa ông và cựu Thủ tướng Ousmane Sonko - đồng minh chính trị thân cận trước đây - tiếp tục gia tăng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye phát biểu tại một diễn đàn ở thành phố Diamniadio. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi Tổng thống Faye cách chức ông Sonko và giải tán nội các do những bất đồng liên quan đến định hướng điều hành đất nước, trong đó có các vấn đề kinh tế. Tổng thống Faye đã bổ nhiệm nhà kinh tế Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo giữ chức Thủ tướng. Theo nhà lãnh đạo Senegal, ông Lo có đủ năng lực chuyên môn để giúp đất nước vượt qua những thách thức về nợ công và thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Cùng ngày, Thủ tướng Lo đã công bố danh sách gồm 30 thành viên nội các mới. Một số nhân vật có mối liên kết với đảng Pastef cầm quyền được giữ lại trong chính phủ. Trước đó, ông Sonko tuyên bố đảng Pastef sẽ không tham gia chính phủ mới sau cuộc trao đổi kéo dài với Tổng thống Faye. Trên mạng xã hội, ông cho biết hai bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng lớn dù đã đạt được một số điểm đồng thuận.

Ông Sonko hiện là Chủ tịch Quốc hội Senegal sau khi được các nghị sĩ đồng minh bầu vào vị trí này trong một cuộc bỏ phiếu bị phe đối lập tẩy chay. Ông hiện vẫn là lãnh đạo của đảng Pastef, lực lượng chính trị đang nắm giữ 130 ghế trong tổng số 165 ghế tại Quốc hội Senegal.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.