Tổng thống Milos Zeman và các thành viên của Chính phủ thiểu số. Ảnh: iDnes. |
Tổng thống Zeman nhiều lần khẳng định rằng ông kiên trì ủng hộ Thủ tướng Babis vì ANO do ông này làm thủ lĩnh đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 10/2017. Theo ông, để thủ lĩnh các đảng phái khác đứng đầu chính phủ là không công bằng và cần tôn trọng ý kiến của cử tri.
Phát biểu trên kênh truyền hình Barrandov, Tổng thống Zeman nhấn mạnh rằng kể cả khi ông không tái đắc cử trong vòng hai cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong các ngày 26 và 27/1 thì ông cũng sẽ vẫn bổ nhiệm Andrej Babis làm Thủ tướng trước khi ông hết nhiệm kỳ vào đầu tháng 3/2018.
Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Babis gồm các thành viên của ANO và một số nhà kỹ trị không đảng phái đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện ngày 16/1 và đã đệ đơn từ chức vào ngày 17/1.
Trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 12 và 13/1 đương kim Tổng thống Milos Zeman và ông Jiri Drahos , cựu Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Séc, đã vượt qua bảy ứng cử viên khác để lọt vào vòng hai. Tổng thống mới của CH Séc sẽ nhậm chức vào ngày 8/3. Trong khí đó Thủ tướng Babis tuyên bố ông sẽ hoàn thành việc thành lập chính phủ lần thứ hai trong tháng 2. Tuy nhiên, việc thương lương với các đảng phái tại Hạ viện trong trường hợp ông muốn thành lập chính phủ liên minh gặp khó khăn vì ngày 19/3 ông đã bị Hạ viện bỏ phiếu truất quyền miễn trừ tuy cứu trách nhiệm h ình sự. Thủ lĩnh một số đảng, phong trào tuyên bố không muốn hợp tác với một thủ tướng có nguy cơ bị truy tố.