Séc phát minh thùng rác “thông minh”

Nhằm giúp giảm gánh nặng trong thời gian thu gom rác và phân loại chất thải, công ty Gaben ở thành phố Ostrava, CH Séc đã phát minh ra loại thùng rác “thông minh” có gắn thiết bị vi mạch không tiếp xúc.
Séc phát minh thùng rác “thông minh” ảnh 1

Thùng rác thông minh ở Séc. Ảnh: novinky.cz

Nhật báo Novinky.cz cho biết, công ty Gaben đã đề xuất sử dụng công nghệ vi mạch không tiếp xúc cho thùng đựng rác, theo đó người ta gắn vào mỗi thùng rác một con chip nhỏ nhằm giúp các cơ quan công chính xây dựng một hệ thống chi tiết thu gom rác trong thành phố. Bằng cách này, rác thải luôn được thu gom đúng lúc, còn các nhân viên công chính không bao giờ để sót một thùng rác nào.

Giám đốc điều hành công ty Gaben, ông Jakub Unuska cho biết: “Mọi người đều biết nguyên tắc làm việc của thẻ không tiếp xúc. Cũng tương tự như vậy, một con chip được gắn vào thùng rác, còn xe thu gom rác sẽ đọc thông tin trong khi rác từ thùng chứa được đổ vào xe. Ngoài ra, chip còn giúp xác định vị trí theo thiết bị định vị và đo khối lượng thùng rác. Như vậy chúng tôi sẽ nhận được đầy đủ thông tin về việc ai là người đổ rác, khi nào và đổ bao nhiêu rác thải”.

Công ty Gaben cho biết việc sử dụng công nghệ này đã giúp giảm thiểu khiếu nại của người dân và mang lại lợi ích lớn: con chip được gắn vào thùng rác còn giúp tránh được việc thu gom rác thải “lạ” từ các thùng rác trôi nổi.

CH Séc hiện nay mới chỉ có công ty Gaben sản xuất chip để gắn vào thùng rác “thông minh” với công suất lên tới 200 triệu sản phẩm/năm. Công ty này bắt đầu sản xuất thùng rác “thông minh” từ năm 2012, ban đầu được dùng thử tại Mikulov. Hiện nay loại thùng rác này đã xuất hiện tại các thành phố khác như Trinec, Kladno và Znojmo.

Ngọc Mai - P/v TTXVN tại Séc

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.