Séc chủ trương tích cực tham gia hoạt động của NATO và EU

Bộ trưởng Ngoại giao CH Séc Lubomir Zaoralek đã dùng từ "nguy hiểm" để chỉ các quốc gia "không tôn trọng những nguyên tắc công pháp quốc tế".
Ngày 5/2, tại Praha, Bộ trưởng Ngoại giao CH Séc Lubomir Zaoralek trong khi trình bày quan điểm an ninh quốc gia năm 2015 mới được phê chuẩn đã dùng từ "nguy hiểm" để chỉ các quốc gia "không tôn trọng những nguyên tắc công pháp quốc tế và trật tự thế giới hiện hành".
Séc chủ trương tích cực tham gia hoạt động của NATO và EU ảnh 1

Một đơn vị quân đội CH Séc. Ảnh: im.novinky.cz.

Theo phóng viên TTXV tại CH Séc, Bộ trưởng Ngoại giao CH Séc Lubomir Zaoralek nhấn mạnh rằng "các quốc gia nguy hiểm" sẵn sàng đạt mục đích bằng mọi giá, bao gồm cả “chiến tranh hỗn hợp”, cung cấp vũ khí bất hợp pháp, tấn công mạng, gây sức ép kinh tế... Theo Bộ trưởng Lubomir Zaoralek, quan điểm an ninh quốc gia của CH Séc cho rằng các cuộc xung đột chưa được giải quyết và đang tiếp diễn ở châu Âu có thể gây ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới an ninh của Séc. CH Séc cũng đang bị đe dọa bởi tình trạng nhập cư trái phép, tội phạm có tổ chức và khả năng gián đọan nguồn cung năng lượng. Cách thức chủ yếu để bảo đảm an ninh quốc gia là tích cực tham gia họat động của NATO và các cơ cấu châu Âu. CH Séc ưu tiên việc dùng những nỗ lực ngoại giao để giải quyết các cuộc xung đột. Tuy nhiên, CH Séc vẫn sẵn sàng tham gia các họat động hòa bình và quân sự do NATO, EU và các cơ cấu của Liên hợp quốc tiến hành. CH Séc đã trở thành thành viên của EU từ năm 2004 và gia nhập NATO vào năm 2009. Cuối năm 2007, CH Séc đã thông qua Hiệp ước Schengen, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và du lịch vào nước này. CH Séc hiện nay cũng là thành viên của các tổ chức OECD, OSCE, Khối Visegrad.Ngọc Mai (P/v TTXVN tại Praha)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.