SEA Games 33: Ngày thi đấu thứ 8 – Việt Nam chờ 'mưa vàng' võ thuật

Ngày thi đấu 17/12 được xem là một trong những thời điểm bản lề của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi hàng loạt môn thế mạnh đồng loạt bước vào giai đoạn quyết định. Tâm điểm dồn vào các môn đối kháng, nơi Việt Nam có nhiều cơ hội bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương, cùng với trận chung kết bóng đá nữ được chờ đợi nhất đại hội.
Chú thích ảnh
Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền thi đấu thi đấu xuất sắc và giành HCĐ ở nội dung súng trường hơi 10m cá nhân, ngày 13/12. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan

Sau quãng nghỉ ngắn, Bắn súng Việt Nam sẵn sàng tái xuất với những gương mặt giàu kinh nghiệm như Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Trịnh Thu Vinh ở các nội dung súng ngắn và súng trường, cả cá nhân lẫn đồng đội. Trong đó, Lê Thị Mộng Tuyền tranh tài ở nội dung súng trường ba tư thế nữ, hứa hẹn tạo dấu ấn khi bắn súng đang rất cần một cú hích về thành tích.

Ở Bóng bàn, sau cú sốc để thua ở chung kết đồng đội nam, các tay vợt Việt Nam bước vào ngày thi đấu với quyết tâm “rửa hận”. Cặp Nguyễn Đức Tuân – Đoàn Bá Tuấn Anh ra sân ở bán kết đôi nam, trong khi Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Khoa Diệu Khánh tiếp tục tranh tài ở các nội dung đơn, hướng tới tấm HCV đầu tiên của bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 33.

Tâm điểm lớn nhất trong ngày 17/12 thuộc về các môn võ, nơi Việt Nam bước vào loạt trận then chốt sau một ngày thi đấu nhiều uẩn ức.

Muay Thái có tới 6 trận chung kết với hàng loạt cái tên sẵn sàng thách thức võ sĩ chủ nhà Thái Lan – cái nôi của bộ môn này. Những niềm hy vọng vàng gồm Nguyễn Thị Chiều (57kg nữ), Phạm Ngọc Mẫn (63,5kg nam), Bàng Quang Thắng (71kg nam), Nguyễn Thanh Tùng (75kg nam) và Nguyễn Thị Phương Hậu (60kg nữ). Dù phải thi đấu trong bầu không khí áp lực tại Nhà thi đấu Lumpinee, các võ sĩ Việt Nam được kỳ vọng sẽ phát huy phong độ ổn định và bản lĩnh ngày càng hoàn thiện.

Pencak Silat cũng đứng trước cơ hội bội thu với 4 trận chung kết. Ở nội dung nam, Nguyễn Tấn Sang (75–80kg), Vũ Đức Hùng (70–75kg), Nguyễn Duy Tuyến (85–90kg) đều góp mặt ở trận tranh HCV. Bên phía nữ, Dương Thị Hải Quyên (50–55kg) – tài năng sinh năm 2007 – gây chú ý khi vào chung kết ngay lần đầu dự SEA Games. Nếu giữ được sự tỉnh táo và chính xác trong từng pha ra đòn, pencak silat Việt Nam hoàn toàn có thể giành trọn 4 HCV.

Cùng lúc, vật Greco-Roman tranh tài toàn bộ các hạng cân trong ngày, từ vòng loại đến chung kết. Các đô vật Bùi Mạnh Hùng (67kg), Nguyễn Công Mạnh (77kg), Nghiêm Đình Hiếu (87kg), Nguyễn Minh Hiếu (97kg) phải thi đấu với mật độ dày, đòi hỏi nền tảng thể lực và chiến thuật cực cao. Đây vẫn là môn thế mạnh truyền thống của Việt Nam, từng mang về 13 HCV tại SEA Games 32.

Bên cạnh võ thuật, các môn như Bắn cung, Đấu kiếm, Đua thuyền, Cờ vua, Cử tạ, Thể thao điện tử, Xe đạp và Boxing đều được đánh giá có khả năng tranh chấp huy chương trong bối cảnh cuộc đua thứ hạng toàn đoàn đang dần định hình. Đặc biệt, Boxing bước vào 5 trận bán kết, mở ra cơ hội tiến sâu cho các võ sĩ Việt Nam.

Điểm nhấn lớn nhất trong ngày 17/12 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chạm trán Philippines trong trận chung kết tranh HCV. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lập nên cột mốc lịch sử với lần thứ 5 liên tiếp vô địch SEA Games, khẳng định vị thế số một tuyệt đối của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực.

Với dày đặc các trận chung kết và nội dung quyết định, ngày 17/12 hứa hẹn là ngày “bùng nổ” của thể thao Việt Nam, nơi bản lĩnh, kinh nghiệm và khát vọng chiến thắng sẽ được thử thách ở mức cao nhất.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.