SEA Games 33: HLV Mai Đức Chung khẳng định đạt 3 mục đích trong trận bán kết

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để thi đấu thật hay trong trận chung kết SEA Games 33 dự kiến diễn vào ngày 17/12 tới trên sân vận động Chonburi (Thái Lan).
Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung cảm ơn các học trò và ngưởi hâm mộ, khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết sức ở chung kết. Ảnh: vff.org.vn

Tại phòng họp báo sau trận bán kết thắng Indonesia 5-0, HLV Mai Đức Chung tự hào: "Trước tiên thay mặt tập thể đội cảm ơn các VĐV và cảm ơn các cổ động viên. Với tinh thần mạnh mẽ và sự cổ vũ hào hứng của các cổ động viên, chúng tôi đã chơi phấn khởi. Về trận đấu, chúng tôi đã giành thắng lợi”.

Theo HLV Mai Đức Chung, đội đã đạt được 3 mục đích là có trận thắng, có bàn thắng và không ai bị chấn thương và thẻ phạt. Dù hiệp 1 đội tuyển Việt Nam chơi có phần hơi chệch choạc, nhưng sang hiệp 2 các bạn đá nhanh hơn, các VĐV đã thực hiện tốt yêu cầu của Ban huấn luyện nên chơi tốt hơn. Ông cho biết thêm: “Ở trận đấu này, tôi thực hiện việc quay vòng cầu thủ khi đưa 2 hậu vệ biên mới vào, trong đó Mỹ Anh, hậu vệ trái là chưa đá từ đầu. Các bạn đã nỗ lực nhưng có thể còn chút tâm lý, chơi tấn công chưa tốt khiến chúng tôi còn bỏ nhiều cơ hội. Bắt buộc hết hiệp 1, tôi phải thay đưa Thanh Nhã và Trần Thị Duyên vào nên sức tấn công 2 cánh tốt hơn".  

Đánh giá về đối thủ sẽ gặp trong trận chung kết, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Thái Lan hay Philippines đều mạnh và rất xứng tầm với chúng ta. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ đối thủ, giờ chưa thể nói được gì nhiều. Đây là lần thứ 11 đội tuyển nữ Việt Nam liên tiếp vào đến trận chung kết, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để thi đấu thật hay ở trận vào ngày 17/12 tới".

Về cuộc đua tranh Quả bóng Vàng Việt Nam 2025, HLV Mai Đức Chung nêu ý kiến: "Chưa thể nói được là ai vì đội bóng đá nữ có lớn tuổi và trẻ, ai cũng có cơ hội. Ví dụ như Bích Tùy, Thanh Nhã, Trần Thị Duyên đều sáng giá. Họ nằm trong tốp có thể là ứng viên giành danh hiệu quả bóng vàng sắp tới".

Cũng tại cuộc họp báo, tiền vệ Bích Thùy cho biết: "Tôi rất vui và hạnh phúc với chiến thắng. Bây giờ chúng tôi sẽ quên trận đấu này để hướng đến trận chung kết. Thay mặt đội, tôi xin cảm ơn các cổ động viên đã đồng hành sát cánh những ngày qua”. Với Bích Thùy, dù là gặp Thái Lan hay Philippines ở trận chung kết, Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ gắng hết sức bởi cả hai đội đều mạnh như nhau.

HLV trưởng đội tuyển nữ Indonesia Akira Higashiyama nhận xét: "Tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Các bạn rất xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Đội bóng chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng Việt Nam quá mạnh. Chúng tôi đã không thể kiểm soát bóng tốt vì các cầu thủ Việt Nam chơi áp sát nhanh. Chúng tôi không thể viết tiếp lịch sử, dù sao đây cũng là một kết quả tốt cho bóng đá nữ Indonesia. Giờ là lúc chúng tôi sẽ còn nhiều việc phải làm để thi đấu tốt trận tranh hạng ba".

Sau trận đấu, Thường trực BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Việt Nam đã chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam, đồng thời thưởng 500 triệu đồng cho thành tích tiến vào trận chung kết.

Lâm Chi (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.