SEA Games 33: Bóng đá Philippines cán mốc lịch sử

Lần đầu tiên trong lịch sử, cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ của Bóng đá Philippines đều giành quyền vào bán kết của kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) tổ chức hai năm một lần, mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương.
Chú thích ảnh
Đội hình đội tuyển bóng đá nữ Philippines. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

"Lần đầu tiên. Điều này chưa từng xảy ra trước đây", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF) John Gutierrez chia sẻ ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ Philippines vùi dập Malaysia 6-0 để giành tấm vé vào bán kết SEA Games 33.

Đây là lần trở lại bán kết bóng đá nữ SEA Games của Philippines kể từ tấm HCĐ giành được vào năm 2021 tại Campuchia. Đối thủ của họ ở bán kết sẽ là đội chủ nhà Thái Lan, trận đấu diễn ra vào ngày 14/12 tại sân Chonburi Daikin.

Trong khi đó, đội U22 nam Philippines cũng tạo nên dấu mốc riêng khi toàn thắng tại bảng C để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết kể từ năm 1991. Họ sẽ đối đầu U22 Việt Nam vào ngày 15/12 tới trên sân vận động Rajamangala, với mục tiêu giành vé vào trận chung kết tranh HCV.

"Chúng tôi rất hạnh phúc vì điều đó", ông Gutierrez nói về thành tích của hai đội tuyển. "Nhưng hành trình vẫn chưa kết thúc. Chúng ta không được phép chủ quan. Cả hai đội vẫn còn nhiều việc phải làm. Mục tiêu của chúng tôi là góp mặt trong cả hai trận chung kết của nam và nữ. Chúng tôi phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng". Ông cũng gửi lời chúc mừng đến toàn thể người dân Philippines: "Xin chúc mừng quốc gia Philippines với kỳ tích lịch sử này. Đây có thể chưa phải mục tiêu cuối cùng, nhưng hy vọng chúng ta sẽ chạm tới".

Ở đội tuyển nữ, HLV Mark Torcaso bày tỏ hài lòng về sự tiến bộ của các học trò. Các cô gái Philippines khởi đầu giải bằng trận thua đầy tiếc nuối 1-2 trước Myanmar, nhưng sau đó gây sốc khi đánh bại đương kim vô địch Việt Nam, trước khi thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh trong trận buộc phải thắng trước Malaysia.

HLV Torcaso cho biết: "Chúng tôi đã không vào được bán kết SEA Games kỳ trước, nên việc làm được điều này bây giờ thật sự rất đặc biệt. Điều đó cũng giúp ích rất nhiều cho quá trình chuẩn bị hướng tới Asian Cup, khi các cầu thủ được thi đấu liên tục trong thời gian ngắn. Chúng tôi muốn giành huy chương tại giải lần này, nhưng đây cũng là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ có thêm thời gian thi đấu. Thật tuyệt vời khi tập thể này có thể cùng nhau đưa đội tuyển vào bán kết SEA Games".

Trọng Tuệ (TTXVN)

Dành cho bạn

700 đội bóng tranh tài Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026

700 đội bóng tranh tài Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026

Sáng 3/10, tại Sân vận động C500 - Học viện An ninh nhân dân, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khai mạc Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026, với sự tham gia của 700 đội bóng phong trào đến từ Hà Nội và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

ASIAD 2026: Việt Nam có HCV thứ ba nhờ Cầu mây nữ

ASIAD 2026: Việt Nam có HCV thứ ba nhờ Cầu mây nữ

Sáng 3/10, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung đồng đội 4 người nữ tại ASIAD 2026, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được tại ASIAD Hàng Châu 2022. Đây cũng là tấm HCV thứ ba của đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.