SEA Games 32: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Campuchia

Chiều 1/5, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Nipes thuộc Học viện Thể dục và thể thao Campuchia để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng A môn bóng đá nữ, gặp đội tuyển Malaysia. 
Chú thích ảnh
Buổi tập đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung được sắp xếp bởi lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32 cũng rơi vào khung giờ này. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu lúc 15h, khi nhiệt độ lên đến 40 độ C. Đây là thời gian nắng nóng cao điểm trong ngày tại Campuchia, nhưng cũng là khung giờ thi đấu của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại 3 trận vòng bảng (16h). Vì vậy, việc tập luyện vào khung giờ này là cần thiết để giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện tại đây.

Chú thích ảnh
Đội trưởng Huỳnh Như có mặt cùng đồng đội trong buổi tập đầu tiên trên đất Campuchia. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trong buổi tập này, Huỳnh Như là cái tên đáng chú ý nhất khi cô vừa mới chỉ hội quân cùng các đồng đội trước ngày lên đường sang Campuchia. Tiền đạo đang thi đấu cho CLB Lank ở giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha đặt quyết tâm cao nhất là cùng đồng đội bảo vệ tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 32 và giành ngôi Vua phá lưới ở kỳ đại hội này.

Số 9 của đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ: “Khi sang Campuchia, thời tiết ở đây khá nóng và khác biệt so với Nhật Bản hay Bồ Đào Nha nên đòi hỏi cả đội phải thích nghi nhanh. Chúng tôi chọn tập luyện vào giữa buổi chiều là để thích nghi tốt với thời tiết nắng nóng tại Phnom Penh. Việt Nam rơi vào bảng đấu rất khó với nhiều đối thủ mạnh nhưng với tư cách nhà đương kim vô địch, chúng tôi tự tin và quyết tâm thắng mọi đối thủ để bảo vệ tấm Huy chương Vàng. Tôi cũng đặt quyết tâm cho bản thân để giành ngôi Vua phá lưới tại SEA Games 32, đó là giải thưởng mà tiền đạo nào cũng muốn giành được”.

Chú thích ảnh
Trung vệ Chương Thị Kiều đã có thể quay trở lại tập cùng các đồng đội để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của đội vào chiều 3/5 tới đây. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ngoài Huỳnh Như mới hội quân, Chương Thị Kiều cũng đã có thể quay trở lại tập cùng cả đội sau khi bình phục chấn thương. 

Sau phần làm nóng cơ để thích nghi với thời tiết, HLV Mai Đức Chung động viên các học trò hoàn thành khối lượng vận động để có được trạng thái tốt nhất cả về thể trạng lẫn tinh thần. Buổi tập đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam kéo dài khoảng hơn 1 giờ với yêu cầu rất cao về cường độ vận động, khối lượng vận động cũng như nhiều bài tập kỹ thuật và chiến thuật. 

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân tại bảng A gặp Malaysia vào lúc 16h00 ngày 3/5. Sau đó, lần lượt chạm trán hai đối thủ mạnh là Myanmar và Philippines.

Chú thích ảnh
Sau phần làm nóng cơ để thích nghi với thời tiết, HLV Mai Đức Chung động viên các học trò hoàn thành khối lượng vận động để có được trạng thái tốt nhất cả về thể trạng và tinh thần. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo kế hoạch, trong sáng 2/5, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi đi bộ làm quen sân thi đấu chính thức Army Stadium lúc 9h. Ngay sau đó, lãnh đội Dương Nghiệp Khôi và một số thành viên ban huấn luyện sẽ tham dự buổi họp kỹ thuật tại khách sạn Phnom Penh Hotel. HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như cũng sẽ dự họp báo tại khách sạn lúc 11h.

Trần Dũng - P/v TTXVN từ Phnom Penh

Dành cho bạn

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gelora Bung Karno (Indonesia), sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 chiều 5/10, HLV ĐT Việt Nam Kim Sangsik đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời nhận trách nhiệm về kết quả kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Đội tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam vượt khó tìm chiến thắng trước Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (Indonesia), trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, sau khi không thể giành quyền vào chơi trận chung kết.