SEA Games 31: Quảng bá hình ảnh Việt Nam đến đông đảo người hâm mộ

Sáng 6/5, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn, Trưởng Tiểu ban Thông tin-Truyền thông SEA Games 31, chủ trì cuộc họp của Tiểu ban để rà soát công tác chuẩn bị trước khi diễn ra các nội dung thi đấu.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn, Trưởng Tiểu ban Thông tin-Truyền thông SEA Games 31 phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Để chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 (SEA Games 31), Tiểu ban Thông tin và Truyền thông đã xây dựng website với tên miền chính thức: Seagames2021.com; thành lập Trung tâm Báo chí Quốc tế (MPC) và Trung tâm Truyền hình Quốc tế tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (dự kiến khai trương ngày 9/5/2022) và các phòng báo chí tại địa phương; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan về việc làm thẻ và trả thẻ cho phóng viên làm nhiệm vụ tại SEA Games 31 (với hơn 2.000 thẻ đã được phát ra, trong đó có 500 thẻ phóng viên quốc tế).

Tiểu ban cũng đã ra quyết định thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử và thành lập Trung tâm báo chí Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của SEA Games 31 với chủ đề "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn!", qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Đông Nam Á; tập huấn, đào tạo tình nguyện viên IBC, MPC và công nghệ thông tin; hoàn thiện, ra mắt bài hát SEA Games 31 "Hãy tỏa sáng" (Let's Shine). 

Bên cạnh đó, Tiểu ban xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội; kiểm tra địa điểm tổ chức thi đấu các môn SEA Games 31 tại Hà Nội và các địa phương; phát hành sổ tay báo chí phục vụ SEA Games 31; tiếp tục cập nhật tin, sản xuất tin, ảnh về công tác chuẩn bị SEA Games 31 của nước chủ nhà Việt Nam và các đoàn Thể thao của các Quốc gia tham dự trên trang chính thức của Đại hội...

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp của Tiểu ban Thông tin - Truyền thông SEA Games 31. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban đã tập trung thảo luận về việc chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác truyền thông về SEA Games 31. Từ nay đến khi Đại hội diễn ra, Tiểu ban sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của SEA Games 31 với chủ đề "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn!", qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và những hình ảnh tốt đẹp nhất về SEA Games 31 chuyển tải đến đông đảo người hâm mộ thể thao các nước Đông Nam Á; xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau Đại hội; chuẩn bị tổ chức Hội nghị truyền thông quốc tế lần thứ 2 (9/5) và lần 3 kết thúc Đại hội (22/5).

Đồng thời, Tiểu ban cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan của ngành Du lịch xây dựng, triển khai các đề tài liên quan đến du lịch, quảng bá du lịch; phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Tài nguyên môi trường - Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức tuyên truyền về SEA Games 31 Xanh - Không rác thải nhựa...

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.