SEA Games 31: Philippines và niềm hy vọng vào môn Quyền anh

Tại SEA Games 30 cách đây 2 năm, các vận động viên Quyền anh (boxing) của Philippines đã chiếm ưu thế tuyệt đối, khi giành tới 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Boxing được đánh giá là thế mạnh của Philippines, bởi vậy chắc chắn nước này hy vọng sẽ tái lập thành tích đó khi thi đấu ở SEA Games 31.
Chú thích ảnh
Quyền anh Philippines hy vọng trở lại đường đua khi Carlo Palaam lọt vào tứ kết. Ảnh: scmp.com

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Boxing Philippines Marcus Manalo, mục tiêu này là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, ngoài việc gặt hái những huy chương, Boxing Phillipines còn đến SEA Games 31 với một mục tiêu khác. Ông Manalo nói: “Chúng tôi không thực sự đề cập đến việc sẽ giành được bao nhiêu huy chương vàng, thay vào đó là tập trung và sự tiến bộ, giúp các tay đấm tiến bộ hơn”.

Đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch của Boxing Philippines tại SEA Games năm nay sẽ là huấn luyện viên trưởng Don Abnett. Ông là kiến trúc sư cho thành công rực rõ của Philippines tại Olympic Tokyo cách đây 1 năm, khi giúp quốc gia Đông Nam Á này giành được 2 huy vương vàng và 1 huy chương đồng.

Hiện các thành viên trong tuyển boixng Phillippines đang tập trung tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện Boxing quốc gia của Thái Lan ở Muak Lek, cách thủ đô Bangkok của Thái Lan gần 155 km về phía Đông Bắc.

Tiến Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam khởi đầu cho chu kỳ phát triển mới

Tuyển Việt Nam khởi đầu cho chu kỳ phát triển mới

Trận thua trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam. Đây được xem là hồi chuông cảnh báo cần thiết, để thầy trò HLV Kim Sang-sik nhìn nhận thực tế và cải thiện.

700 đội bóng tranh tài Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026

700 đội bóng tranh tài Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026

Sáng 3/10, tại Sân vận động C500 - Học viện An ninh nhân dân, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khai mạc Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026, với sự tham gia của 700 đội bóng phong trào đến từ Hà Nội và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.