SEA Games 29: Malaysia thiết lập cơ chế quản lý khủng hoảng

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, nước chủ nhà Malaysia đã thông qua các biện pháp mới nhằm thắt chặt an ninh chống khủng bố trong kỳ SEA Games 29 sắp tới. Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi cho biết một cơ chế quản lý khủng hoảng đã được thiết lập theo chỉ thị của Hội đồng An ninh quốc gia.
SEA Games 29: Malaysia thiết lập cơ chế quản lý khủng hoảng ảnh 1

Cảnh sát Malaysia tham gia cuộc diễn tập an ninh tại Kuala Lumpur ngày 20/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Cơ chế trên bao gồm Ủy ban kiểm soát khủng hoảng (CCC) của Văn phòng Chính phủ, Bộ phận quản lý khủng hoảng (CMT) của Cơ quan An ninh nội địa và Cục Trật tự công cộng và Bộ phận Quản lý khủng hoảng của quân đội.

Theo ông Zahid, lực lượng cảnh sát đã hợp tác với các cơ quan chính phủ liên quan để tổ chức một loạt các cuộc diễn tập tên là Ex-Rimau 2017 tại nhiều nơi như Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil, Langkawi, Kuala Terengganu và một số địa điểm tại Kuala Lumpur để tăng cường khả năng sẵn sàng tác nghiệp khi cần.

SEA Games 29 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19/8 và dự kiến kéo dài tới ngày 31/8. Hồi đầu tháng 7 vừa qua, hơn 370 nhân viên an ninh Malaysia đã tham gia vào cuộc diễn tập an ninh được tổ chức tại bang Terengganu. Các cuộc diễn tập tương tự cũng được tổ chức tại Sân vận động quốc gia và Langkawi.

Nhà chức trách Malaysia sẽ triển khai khoảng 14.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh cho giải thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần này.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.