Sẽ xây nhà ga thứ 2 tại Sân bay quốc tế Cát Bi

Cục Hàng không Việt Nam vừa chấp thuận đề xuất xây dựng nhà ga hành khách thứ 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi của UBND TP Hải Phòng.
Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi được quy hoạch 1 nhà ga hành khách đáp ứng 2 triệu hành khách/năm trong giai đoạn đến năm 2015 và quy hoạch thêm 1 nhà ga hành khách thứ hai đáp ứng 8 triệu hành khách/năm trong giai đoạn đến năm 2025.
Sẽ xây nhà ga thứ 2 tại Sân bay quốc tế Cát Bi ảnh 1

Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các thủ tục đầu tư có thể được triển khai ngay từ giai đoạn này theo hình thức xã hội hóa.Lượng hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi năm 2016 tăng 41,5%, riêng 3 tháng đầu năm nay đã lên tới 538 nghìn khách, dự kiến đến hết năm sẽ đạt 2,1 triệu khách. Mức tăng trưởng này sẽ khiến cảng sớm quá tải.CTCP Hàng không Vietjet (Vietjet) cũng vừa có đề nghị lên Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Hải Phòng cho đầu tư xây dựng nhà ga hành khách thứ 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, tổng mức đầu tư lên tới 6.000 tỷ đồng. Trong đó Vietjet đảm bảo 30% tổng mức đầu tư, 70% do Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) làm đầu mối thu xếp vốn.
Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.