Sẽ 'thúc' dự án sân bay Long Thành về đích năm 2023

Tại buổi họp bàn triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành diễn ra ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho hay sẽ trình Chính phủ lập Ban chỉ đạo cấp Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ dự án này.
Bộ trưởng cũng chỉ đạo, cơ quan trực thuộc không được xây dựng và trình phương án chỉ định thầu tại dự án này. Cụ thể, tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh đề nghị thành lập Ban chỉ đạo về dự án do một đồng chí Phó Thủ tướng làm trưởng ban.

Đồng quan điểm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết sẽ đề nghị Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về dự án do Phó Thủ tướng làm trưởng ban, thành viên là các Bộ, ngành có liên quan. Phía Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ thành lập Ban chỉ đạo của Bộ do Bộ trưởng trực tiếp làm trưởng ban.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai dự án; trong đó cần làm rõ các mốc thời gian quan trọng, kèm theo kế hoạch chi tiết thực hiện.

“Việc khởi công dự kiến vào năm 2021, nhưng chúng ta phấn đấu chậm nhất tháng 6/2020 khởi công, cố gắng đưa dự án hoàn thành và khai thác vào năm 2023”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Đối với cơ chế đặc thù cho dự án, người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải lưu ý chỉ đề xuất những cơ chế để tháo gỡ khó khăn cho dự án, rút ngắn thời gian thực hiện…, tuyệt đối không xin chỉ định thầu. “Chúng ta cố gắng thực hiện đấu thầu để đảm bảo tối đa công khai, minh bạch”, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nói.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị tỉnh Đồng Nai cần khẩn trương quy hoạch kết nối sân bay, tránh để xảy ra ách tắc về sau này như Tân Sơn Nhất.

Về phía tỉnh Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, ACV cần thông tin sớm về vấn đề nhân lực như khi khai thác sân bay cần lao động ngành nghề gì để hướng nghiệp cho con em, người dân địa phương.
Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.