Sẽ tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ xây dựng trái phép trên Núi Sam, An Giang

Dư luận đang rất bức xúc trước thông tin Công ty trách nhiệm hữu hạn MGA Việt Nam đã tự ý xây dựng hạng mục công trình tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam. Công trình này được cho là sẽ xâm phạm đến di tích văn hóa lịch sử Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.
Sẽ tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ xây dựng trái phép trên Núi Sam, An Giang ảnh 1

An Giang sẽ tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ xây dựng trái phép trên Núi Sam. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, ngày 28/2, UBND tỉnh An Giang đã làm việc với đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn MGA Việt Nam, Chủ đầu tư xây dựng công trình tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam (thành phố Châu Đốc), gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Theo ông Nguyễn Văn Lên, tại buổi làm việc sáng 28/2, qua phân tích đánh giá tình hình dư luận, tình cảm người dân và du khách, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn MGA Việt Nam đã gửi lời xin lỗi lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, UBND thành phố Châu Đốc cùng nhân dân về việc xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam không đúng quy trình, chưa tham khảo ý kiến cộng đồng. Cam kết sẽ thực hiện tháo dỡ pho tượng Bà Chúa Xứ sắp hoàn thành, chủ đầu tư mong muốn tận dụng phần đế đã xây dựng để gắn lên đó pho tượng Phật ngọc.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh đánh giá cao tinh thần cầu thị, lắng nghe của chủ đầu tư. Đồng thời, giao ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng tượng Phật ngọc trên đỉnh núi Sam theo đúng quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, thời gian gần đây, dư luận bức xúc trước thông tin Công ty trách nhiệm hữu hạn MGA Việt Nam đã tự ý xây dựng hạng mục công trình tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam. Công trình này được cho là sẽ xâm phạm đến di tích văn hóa lịch sử Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.

Theo đó, hạng mục công trình này nằm trong đồ án quy hoạch chi tiết của Khu Du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo Núi Sam (phần trên núi) với tỷ lệ 1/500 và được UBND  tỉnh An Giang chấp thuận tại Thông báo số 52/TB-VPUBND ngày 6/2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất về chủ trương xây dựng hạng mục công trình này tại Văn bản số 626/BVHTTDL-DSVH ngày 13/2. 

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật về di sản văn hóa, quản lý đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng, Công ty trách nhiệm hữu hạn MGA Việt Nam chưa hoàn chỉnh hồ sơ để lập thủ tục trình cấp thẩm quyền cho ý kiến cấp phép xây dựng. Ngoài ra, Công ty này chưa phối hợp với chính quyền địa phương tham khảo ý kiến cộng đồng nhằm tạo sự đồng thuận về việc xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam.

Sau khi phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn MGA Việt Nam xây dựng hạng mục tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam chưa đúng quy trình, thủ tục theo quy định, UBND tỉnh An Giang đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư tạm ngừng thi công hạng mục trên từ ngày 14/2 để hoàn chỉnh thủ tục liên quan theo tinh thần Văn bản số 626/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chờ cấp có thẩm quyền cho phép.

Tuy nhiên, phía chủ đầu tư vẫn tiếp tục cho thi công lén lút, hoàn thành tượng Bà Chúa Xứ. Đến ngày 21/2, UBND thành phố Châu Đốc đã lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công công trình; đồng thời cử lực lượng chức năng túc trực tại đây.

Vương Thoại Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Phim AI càng 'cuốn', càng cần những 'điểm dừng'

Phim AI càng 'cuốn', càng cần những 'điểm dừng'

Những bộ phim về tiên hiệp, xuyên không, sinh tồn, trọng sinh… được sản xuất bằng AI đang thu hút người xem khá đông trên mạng xã hội và các ứng dụng xem phim. Có người chỉ định xem vài phút sau bữa tối nhưng rồi kéo dài đến tận khuya, thậm chí bỏ việc để xem nhiều giờ liên tục hay trả tiền để được xem các tập kế tiếp.

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Tối 3/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026” nhân dịp kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2026).

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.