Sẽ nhập khẩu đường, muối vào cuối năm

Sau khi Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 04 quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết sẽ nhập khẩu đường, muối vào dịp cuối năm.

Sau khi Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 04 quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết sẽ nhập khẩu đường, muối vào dịp cuối năm.

Nhập khẩu theo cam kết và nhu cầu


Ông Đoàn Xuân Hòa - Phó Cục trưởng Cục chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN&PTNT) cho biết, theo Thông tư 04 của Bộ Công Thương, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2013 sẽ là 102.000 tấn muối và 73.500 tấn đường tinh luyện, đường thô.


Để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ đường, muối, trứng gia cầm sản xuất trong nước, thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu cho các doanh nghiệp sẽ do Bộ NN&PTNT đề nghị. Theo ông Hòa, thời điểm dự kiến nhập khẩu đường là khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8/2013 và đối với muối vào dịp cuối năm.


Theo PGS-TS Phạm Tất Thắng - chuyên gia nghiên cứu về WTO của Viện Nghiên cứu Thương mại, nhiều người hiểu là khi gia nhập WTO, Việt Nam bắt buộc phải nhập đường, trứng hay muối. Nhưng cách hiểu này là sai. “Thực chất, không ai bắt buộc mình phải nhập những mặt hàng này, mà theo cam kết của tổ chức WTO thì chúng ta không được phân biệt đối xử mặt hàng của quốc gia này với mặt hàng của quốc gia khác. Thậm chí, cả khi các mặt hàng, đường, muối, trứng do trong nước sản xuất đang được tiêu thụ ở trong nước thì chúng ta cũng không được đối xử bất công đối với các mặt hàng cùng chủng loại của nước ngoài”, ông Thắng cho biết. Tuy nhiên, chúng ta có thể đưa ra các hàng rào kỹ thuật về an toàn vệ sinh thực phẩm, về chất lượng sản phẩm để hạn chế nhập khẩu.


Cũng theo ông Thắng, trên thực tế, mặt hàng đường và muối tuy trong nước không thiếu nhưng một số ngành nghề cần loại sản phẩm mà Việt Nam chưa sản xuất được nên bắt buộc các doanh nghiệp phải nhập khẩu.


Cùng chung nhận định trên, ông Phùng Hà - Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) cho biết, muối sản xuất trong nước hiện nay có hàm lượng can-xi, ma-giê lớn. Muốn khử hàm lượng này, đòi hỏi phải có công nghệ cao với đầu tư chi phí lớn. Trong khi đó, nước ta hiện chỉ có khoảng 3 doanh nghiệp đang sản xuất hóa chất cần sử dụng tới muối công nghiệp. “Hiệu quả của việc đầu tư công nghệ để sản xuất muối công nghiệp không cao nên chưa có doanh nghiệp nào đầu tư. Để có muối công nghiệp phục vụ sản xuất, các doanh nghiệp vẫn phải nhập khẩu muối của nước ngoài”, ông Hà nói.

Giá đường, muối trong nước giảm nhẹ


Theo Bộ NN&PTNT, tính đến hết tháng 2, diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 14.074 ha, trong đó, diện tích muối thủ công đạt 10.898 ha; diện tích muối công nghiệp đạt 3.176 ha. Sản lượng muối tính đến ngày 20/2 ước đạt 83.731 tấn (bằng 122,7% so với cùng kỳ năm 2012); trong đó, muối sản xuất thủ công ước đạt 64.819 tấn, muối sản xuất công nghiệp ước đạt 18.912 tấn.

“Khi gia nhập WTO, chúng ta cam kết nhập khẩu các mặt hàng đường, muối. Nhưng để không ảnh hưởng tới sản xuất trong nước, chúng tôi sẽ đề nghị Bộ Công Thương cấp hạn ngạch nhập khẩu các mặt hàng này vào dịp cuối năm”, ông Đoàn Xuân Hòa - Phó Cục trưởng Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối cho biết.

Lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp tính đến 20/2 khoảng 26.906 tấn (bằng 36,9% so với cùng kỳ năm 2012), trong đó: Miền Bắc tồn 11.460 tấn; miền Trung tồn 4.600 tấn; đồng bằng sông Cửu Long tồn 10.846 tấn. Theo Bộ NN&PTNT, giá muối trên cả nước trong tháng 2 có xu hướng giảm nhẹ do nguồn hàng dồi dào.


Đối với mặt hàng đường, tính đến ngày 15/2 đã có 40/40 nhà máy đường đi vào sản xuất; các nhà máy đã ép 8.969.000 tấn mía, thu được 784.530 tấn đường, tăng 1.387.000 tấn mía và 148.330 tấn đường so với cùng kỳ năm trước. Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/1 đến 15/2 là 172.130 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 55.730 tấn.


Theo Bộ NN&PTNT, lượng đường tồn tại kho các nhà máy đến ngày 15/2 là 338.900 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 129.200 tấn. Nguồn cung đường dồi dào do thời điểm này là chính vụ, giá đường thế giới ở mức thấp nên giá đường trong tháng tới sẽ có xu hướng giảm nhẹ.


Phi Long

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

Cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất, trong đó có giải pháp tận dụng vỏ và thịt quả cà phê để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.
Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế, thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Dữ liệu số dẫn đường hàng Việt ra thị trường quốc tế

Dữ liệu số dẫn đường hàng Việt ra thị trường quốc tế

Từ video ngắn, livestream đến dữ liệu hành vi người mua, công nghệ đang làm thay đổi cách doanh nghiệp Việt thăm dò và tiếp cận thị trường nước ngoài. Thay vì phải đầu tư lớn ngay từ đầu, doanh nghiệp có thể thử sản phẩm, đo phản ứng người tiêu dùng, điều chỉnh cách tiếp cận và từ những đơn bán lẻ từng bước tìm kiếm nhà phân phối, khách hàng B2B.