Sẽ làm rõ trách nhiệm trong sự cố tiêm vaccine hết hạn cho trẻ ở Thanh Hóa

Liên quan đến sự cố tiêm vaccine Hexaxim hết hạn cho trẻ tại Trạm Y tế xã Thăng Bình (huyện Nông Cống), lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã tham vấn ý kiến của chuyên gia y tế về vaccine để có những bước đánh giá, nhận định ban đầu về sức khỏe của những trẻ bị tiêm vaccine hết hạn sử dụng.
Chú thích ảnh
Bốn lọ vaccine Hexaxim có hạn sử dụng tháng 3/2023 đã được tiêm cho trẻ. 

Theo đó, trong chiều 11/5, ngành Y tế Thanh Hóa đã họp Hội đồng chuyên môn, Hội đồng tư vấn của ngành về vaccine và xin ý kiến tham vấn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ý kiến của các chuyên gia đều cho rằng ngành Y tế Thanh Hóa đã thực hiện kịp thời việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe của các cháu bé ngay sau khi sự cố xảy ra; đồng thời tư vấn cho ngành Y tế Thanh Hóa về việc tiêm bù sau khi các cháu đã ổn định sức khỏe, đảm bảo việc tiêm chủng bình thường, đủ 3 mũi cho các cháu bé. 

Hội đồng chuyên môn cũng đã đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố là do quy trình bảo quản vaccine tại Trạm y tế xã Thăng Bình chưa đúng theo quy định. Cán bộ tiêm chủng đã không tuân thủ nguyên tắc “3 kiểm tra, 5 đối chiếu” trong quá trình thực hiện tiêm chủng nên đã dẫn đến nhầm lẫn. Tuy nhiên, đây cũng là sự cố không cố ý, vì sau khi tiêm cán bộ tiêm chủng đã cung cấp vỏ hộp giấy đựng vaccine cho đại diện gia đình các cháu cầm về kiểm tra, theo dõi, việc phát hiện ra vaccine hết hạn cũng là từ phía gia đình các trẻ được tiêm chủng.

Ngay khi sự việc xảy ra, ngành Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị liên quan tích cực phối hợp trong công tác chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho các bệnh nhi. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế trong và ngoài công lập, các cơ sở tiêm chủng khẩn trương rà soát, kiểm tra lại quy trình tiêm chủng, từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, phân loại, bảo quản vaccine tại các cơ sở tiêm chủng. Đặc biệt phải lưu ý đến việc kiểm tra, đối chiếu vaccine trước khi thực hiện tiêm chủng và phải thực hiện đúng theo quy trình của Bộ Y tế. 

Ông Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: “Hiện sức khỏe của các cháu bé bị tiêm vaccine quá hạn đều tỉnh táo, bú tốt, ngủ tốt, cắt sốt, men gan ổn định. Trong chiều 11/5, có 2 cháu sinh đôi sốt nhẹ, đang được các y bác sỹ Bệnh viện Nhi theo dõi sát các triệu chứng để có biện pháp xử trí kịp thời. Sau khi sức khỏe các cháu bé hồi phục, được xuất viện về nhà, Sở Y tế sẽ giao cho Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, Trạm y tế xã Thăng Bình phối hợp theo dõi sức khỏe cho các cháu bé trong thời gian tiếp theo. Ngành cũng sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm”.

Liên quan đến việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ em tại Thanh Hóa, trong ngày 11/5, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã gửi công điện đến Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tổ chức điều tra, họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine để xem xét, kết luận về trường hợp trên và triển khai các hoạt động khắc phục sự cố, báo cáo theo quy định. Đồng thời, đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho địa phương trong việc điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố sau tiêm chủng và đề xuất các hoạt động khắc phục sự cố trong thời gian tới.

Như tin phóng viên TTXVN đã đưa, sáng 9/5, Trạm Y tế xã Thăng Bình (huyện Nông Cống) triển khai hoạt động tiêm chủng vaccine dịch vụ cho 15 trẻ trong độ tuổi. Đến 10 giờ 6 phút cùng ngày, Trạm Y tế nhận được phản hồi của người nhà bé V.A.N. về việc hạn dùng vaccine Hexaxim đã tiêm trên vỏ hộp cho gia đình mang về ghi ngày hết hạn là tháng 3/2023. Sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Y tế xã đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, vỏ lọ vaccine lưu tại trạm, đối chiếu xác minh với vỏ hộp vaccine tại gia đình. Kết quả cho thấy có 4/6 liều Hexaxim đã tiêm sáng 9/5 có hạn sử dụng tháng 3/2023; 2/6 liều còn lại có hạn sử dụng tháng 5/2024. Trạm Y tế xã Thăng Bình đã tiêm vaccine Hexaxim mũi 1 hết hạn vào tháng 3/2023 cho 4/6 trẻ từ 2 - 4 tháng tuổi. Ngay sau đó, lực lượng y tế, lãnh đạo xã Thăng Bình đã phối hợp với các gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để thăm khám, theo dõi, chăm sóc sức khỏe vào 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.