Sẽ không có 'mưa giải thưởng'

29 vở diễn của 19 đơn vị nghệ thuật sẽ tham gia “Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2015”, diễn ra từ ngày 21/6-6/7/2015 tại Nhà hát Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
29 vở diễn của 19 đơn vị nghệ thuật sẽ tham gia “Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2015”, diễn ra từ ngày 21/6-6/7/2015 tại Nhà hát Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức.
Sẽ không có 'mưa giải thưởng' ảnh 1

Vở kịch “Bệnh sĩ” của Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tham gia cuộc thi lần này.

Là một trong những hoạt động trọng tâm của Năm du lịch quốc gia - Thanh Hóa 2015, cho đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho “Cuộc thi nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2015” đã được hoàn tất, sẵn sàng phục vụ các đơn vị nghệ thuật trên khắp mọi miền đất nước tham dự. Theo BTC, trong thời gian 15 ngày, sẽ có 29 buổi biểu diễn dự thi của các đơn vị nghệ thuật, diễn ra trong buổi sáng và buổi chiều. Ngoài một số vở diễn mới dàn dựng như vở “Bỉ vỏ” của Nhà hát Kịch Hà Nội, “Lính Trận” của Đoàn kịch Quảng Ninh, “Gió từ những cánh đồng” của Trung tâm Nghệ thuật và tổ chức biểu diễn tỉnh Hải Dương, “Người sông Mã” của Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn Thanh Hóa là những vở kịch mới dàn dựng, thời gian công diễn chưa nhiều; còn lại trên 20 vở kịch khác của các đoàn nghệ thuật đến tham gia cuộc thi lần này đều là những vở đã được công diễn rộng rãi như vở “Công lý không gục ngã”, “Biến dạng” của Nhà hát Tuổi trẻ, “Bệnh sỹ” của Nhà hát Kịch Việt Nam… Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, năm nay, BTC không hạn chế về đề tài đối với tác phẩm dự thi. Với quy chế mở như vậy, nên thể loại, cũng như các đề tài tham gia dự thi, cũng rất phong phú và đa dạng. Từ đề tài lịch sử, đề tài chiến tranh cách mạng, đến những đề tài đương đại, dân gian… Thể loại kịch cũng có nhiều màu sắc, có kịch thị trường, có kịch bác học, có chính kịch, bi kịch, hài kịch… Sự đa dạng về đề tài và phong phú về thể loại tham dự cuộc thi đã chứng tỏ đây là bước chuyển mình đáng mừng của sân khấu kịch Việt Nam. Theo đánh giá của BTC, chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm kịch tham dự cuộc thi sân khấu kịch nói chuyên nghiệp năm nay tốt hơn nhiều so với cuộc thi trước. Trải qua lần sơ duyệt, BTC đánh giá, tất cả các tác phẩm tham dự cuộc thi đều “sạch” cả về tư tưởng, nội dung lẫn hình thức thể hiện, hứa hẹn mang đến cho khán giả yêu sân khấu kịch một cuộc thi với nhiều màu sắc mới. Theo ông Nguyễn Đăng Chương, những chuyển biến này có được là do các đơn vị nghệ thuật đã đầu tư một cách nghiêm túc, đã cố gắng “đãi cát tìm vàng”, lựa chọn những sáng tạo tốt nhất để dàn dựng và tham gia cuộc thi. Các tác phẩm của các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa, dù chú trọng tiêu chí thị trường, nhưng cũng đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về nội dung, chất lượng nghệ thuật mà BTC cuộc thi đưa ra. Riêng đối với các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa, BTC sẽ hỗ trợ mỗi đơn vị 50 triệu đồng tiền chi phí dàn dựng tác phẩm. Lực lượng tham gia hùng hậu nhất là các nghệ sỹ biểu diễn. Bình quân, mỗi đơn vị sẽ có khoảng 50 - 70 diễn viên tham gia. BTC đã yêu cầu các đơn vị bố trí cho các nghệ sỹ tham gia cuộc thi từ đầu đến cuối, để các nghệ sỹ có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Theo ông Nguyễn Đăng Chương, sau cuộc thi lần này, chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều gương mặt diễn viên mới có nhiều tài năng, triển vọng và có nhiều sáng tạo trong nghệ thuật biểu diễn. Theo BTC, ngoài cơ cấu % giải thưởng như quy định, nếu trong quá trình diễn ra cuộc thi có những tác phẩm tốt, Ban giám khảo sẽ có báo cáo với BTC có hình thức khen thưởng riêng, ngược lại, nếu nhiều tác phẩm kém, thì Ban giám khảo cũng không nhất thiết phải trao đủ giải như cơ cấu. “Chúng tôi muốn trao những giải thưởng đúng với giá trị và chất lượng nghệ thuật của tác phẩm, chứ không muốn tạo ra những “cơn mưa giải thưởng” vì thành tích”, ông Nguyễn Đăng Chương khẳng định. Theo ông Nguyễn Đăng Chương, “Cuộc thi nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2015” là hoạt động văn hóa nghệ thuật quan trọng, nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015. Đồng thời, là cơ sở đánh giá chất lượng nghệ thuật, hiệu quả hoạt động trong 3 năm qua để định hướng phát triển cho những năm tiếp theo, đối với các đơn vị nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc. Cuộc thi cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sỹ sân khấu gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những tìm tòi sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác quản lý, chỉ đạo nghệ thuật, phương pháp sáng tạo, tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị; tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo nghệ thuật…
Phương Hà

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.