Sẽ dùng ngân sách để hoàn thành 7% khối lượng còn lại của dự án Kè sông Cần Thơ

Ngày 3/4, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ làm việc với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam về tình hình thực hiện dự án Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Dự án Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.095 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn vay ODA và vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Phát triển Pháp khoảng 470 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến gần 5,2 km qua quận Ninh Kiều, Phong Điền và bờ đối diện phía quận Cái Răng bao gồm 4 gói thầu xây lắp 1,2,3,4. Thời gian bắt đầu dự án kè sông Cần Thơ từ năm 2016, kết thúc dự án vào ngày 31/12/2023.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ, đến nay công trình kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ đã hoàn thành khoảng 93%  khối lượng. Ban cũng đã hoàn thành thủ tục trình Bộ Tài chính gia hạn thời hạn rút vốn cho dự án này đến ngày 30/4/2024.

Ông Hervé Conan, Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam cho biết, đến thời điểm này, dự án Kè sông Cần Thơ – Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ đã vượt qua các khó khăn để về đích. Điều này nhờ sự chỉ đạo tích cực của lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ trong giai đoạn cuối của dự án. Cuối năm 2023, hai bên đã ký một văn bản bổ sung đối với hiệp định tài trợ dự án, qua đó cho phép giải ngân các khoản thanh toán còn lại cho nhà đầu để hoàn thành công trình.

Theo ông Hervé Conan, dự án Kè sông Cần Thơ có 4 gói thầu; trong đó gói thầu số 3 và số 4 đã hoàn thành còn hai gói số 1,2 vẫn còn một vài hạng mục đang thi công do vướng một số cơ sở sản xuất chưa di dời. Các hạng mục này sẽ được thành phố Cần Thơ tiếp tục hoàn thành.

Lãnh đạo AFD Việt Nam cho rằng, dự án kè sông toàn tuyến có đông dân cư, sinh kế của người dân cũng gắn liền với dòng sông nên việc di dời cũng sẽ gặp một số khó khăn. Ông Hervé Conan đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà thầu vượt qua khó khăn để thi công hoàn thành công trình. Bờ kè này vừa giúp bảo vệ bờ sông, vừa mở ra không gian sinh hoạt cho người dân.

Hiện tại công trình đang trong giai đoạn nghiệm thu bàn giao cho nên một số hạng mục nhỏ nếu cần có thể điều chỉnh, khắc phục cũng như bổ sung một vài thiết bị hay công trình nhỏ để tạo thuận lợi hơn trong quá trình khai thác dự án. Đây có thể là những bổ sung nhỏ với kinh phí không đáng kể như các bậc thang lên xuống tuyến đường đi dạo dọc bờ sông nhưng có thể tạo ra lợi ích lớn cho người dân hưởng lợi từ dự án.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, đến thời điểm này dự án Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu đã hoàn thành tương ứng 93% giá trị công trình, phù hợp với các điều khoản đã ký kết giữa AFD và Bộ Tài chính. Đối với khối lượng 7% còn lại, Cần Thơ cam kết sẽ dùng ngân sách thành phố để hoàn thành dự án như mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Thành phố Cần Thơ cảm ơn AFD đã lưu ý các vấn đề cần quan tâm khi thực hiện dự án như giải phóng mặt bằng, tái định cư, sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng cũng như tuyên truyền sự hiểu biết về chính sách tái định cư, sự hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng để đẩy nhanh tiến độ của dự án. Thành phố sẽ nỗ lực đến cuối tháng 6/2024 sẽ hoàn thành quyết toán dự án, thực hiện đúng lộ trình đề ra.

Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ mong muốn AFD và ông Hervé Conan tiếp tục quan tâm đến các dự án mà thành phố đang mời gọi đầu tư; hỗ trợ thành phố giới thiệu đến các nhà đầu tư Pháp về những dự án này. Đối với lĩnh vực mà AFD đang quan tâm như giao thông đô thị, điện, biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Ngọc Hè đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan tập hợp lại danh mục mời gọi đầu tư của thành phố để gửi cho AFD nghiên cứu, xem xét hỗ trợ.

Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ ghi nhận sự hợp tác tài trợ của AFD trong thời gian qua. Thành phố luôn trân trọng và sẽ giữ gìn, phát huy hiệu quả các công trình này, đây là hình ảnh đẹp trong sự hợp tác giữa AFD và thành phố Cần Thơ.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.