Sẽ đo lại độ cao của đỉnh Everest

Vấn đề gây nhiều tranh cãi này sẽ có câu trả lời vào mùa Hè hoặc mùa Thu năm 2018 sau khi Chính phủ Nepal tiến hành đo lại độ cao của đỉnh núi để xác định xem trận động đất năm 2015 có tác động gì đến Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới, hay không.
Sẽ đo lại độ cao của đỉnh Everest ảnh 1

Núi Everest (bên trái) tại khu vực Kumbh, đông bắc Nepal. Ảnh: AFP/TTXVN

Everest là dãy núi nằm giữa biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Năm 2005, các nhà leo núi và nghiên cứu xác định đỉnh Everest cao nhất của dãy núi này và cũng là đỉnh núi cao nhất thế giới có độ cao 8.844,43m so với mặt nước biển. Tuy nhiên, con số đó thấp hơn đáng kể so với các số liệu đo lường trước đó, được thực hiện vào năm 1954 và 1999, xác định đỉnh Everest lần lượt có độ cao 8.884m và 8.850m.

Hiện cơ quan chức năng Nepal đang phát triển một phương pháp đo lường có tham khảo ý kiến của các chuyên gia quốc tế, để đảm bảo kết quả đo lường đảm bảo tiêu chuẩn toàn cầu và được cộng đồng quốc tế công nhận.

Sau trận động đất tại Nepal ngày 25/4/2015, có thông tin cho rằng độ cao của ngọn núi đã giảm 2,4 cm và dịch chuyển 3 cm về phía Tây Nam. Cho đến nay, đây vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.