Sẽ có 5 danh hiệu 'Điểm tham quan du lịch hàng đầu'

Lễ vinh danh và trao giải thưởng Việt Nam được tổ chức gắn với Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam vào ngày 8/7

Tại cuộc họp báo của Tổng cục Du lịch ngày 3/7, lễ vinh danh và trao giải thưởng Việt Nam được tổ chức gắn với Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam vào ngày 8/7. “Ngoài các giải thưởng theo thông lệ hàng năm gồm các khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, nhà hàng, cửa hàng mua sắm thì năm nay giải thưởng bổ sung và trao danh hiệu điểm tham quan du lịch hàng đầu cho 5 bảo tàng và khu di tích”, ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết.

Sẽ có 5 danh hiệu 'Điểm tham quan du lịch hàng đầu' ảnh 1

Họp báo giới thiệu giải thưởng du lịch Việt Nam và 55 năm ngày thành lập ngành du lịch (9/7).

Theo ông Ngô Hoài Chung, giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức cá nhân, có đóng góp cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, tạo điều kiện để khách du lịch lựa chọn sử dụng dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

Để tổ chức giải thưởng du lịch Việt Nam, Tổng cục du lịch và Hiệp hội du lịch Việt Nam đã gửi công văn đề nghị các Sở VHTTDL và Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, hiệp hội du lịch các tỉnh thành nghiên cứu Quy chế, khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch thuộc mọi thành phần kinh tế đăng ký xét tặng giải thưởng du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch cho biết: “Tiêu chí để bình chọn các điểm đến tham quan hàng đầu dựa trên chất lượng dịch vụ. Việc lựa chọn dựa trên đề xuất của các địa phương và lấy ý kiến của doanh nghiệp du lịch. Tuy nhiên đây là năm đầu tiên bình chọn danh hiệu này nên chưa được nhiều người biết đến. Thông qua việc bầu chọn này cũng là dịp nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm đến và nhân rộng trong thời gian tới”.

XC

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.