SCIC Việt Nam xúc tiến đầu tư tại Nga

Trong các ngày 27-30/3, Đoàn công tác của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), do Tổng Giám đốc Lại Văn Đạo làm trưởng đoàn, có chuyến công tác tới LB Nga để thực hiện xúc tiến đầu tư tại đây.
SCIC Việt Nam xúc tiến đầu tư tại Nga ảnh 1

Quang cảnh hội thảo.

Ngày 29/3, đoàn đã tổ chức Hội thảo “Cơ hội đầu tư tại LB Nga và Việt Nam - Triển vọng hợp tác”, nhằm kết nối nhà đầu tư Nga với các doanh nghiệp thuộc danh mục quản lý của SCIC, đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và LB Nga. Hội thảo cũng đã giới thiệu cho các doanh nghiệp cơ hội đầu tư cũng như xuất khẩu hàng hóa sang thị trường của nhau. Tham gia hội thảo, có một số đại diện doanh nghiệp của SCIC như Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (BMI), Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare), Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG), Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Vietronics), và khoảng 30 doanh nghiệp Nga.
SCIC Việt Nam xúc tiến đầu tư tại Nga ảnh 2

TGĐ SCIC phát biểu giới thiệu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Giám đốc SCIC Lại Văn Đạo khẳng định mối quan hệ truyền thống lâu đời và hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và LB Nga trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ông Lại Văn Đạo kỳ vọng đợt xúc tiến thương mại lần này của đoàn sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn, để các đối tác Nga hợp tác đầu tư cùng các doanh nghiệp Việt Nam, đem lại lợi ích thiết thực và cùng phát triển. Thông qua đó, hoạt động tái cơ cấu vốn nhà nước của SCIC sẽ được triển khai hiệu quả hơn, tập trung nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.Tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Hỗ trợ các dự án khu vực châu Á-Thái Bình Dương (thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Nga) Anikiev Archom cũng giới thiệu về cơ hội, môi trường, những ưu đãi của Chính phủ Nga nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có Việt Nam, là một đối tác quan trọng, là "cửa ngõ" để Nga tiếp cận giao thương với các quốc gia khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
SCIC Việt Nam xúc tiến đầu tư tại Nga ảnh 3

Vụ trưởng Vụ Hỗ trợ các dự án khu vực châu Á-Thái Bình Dương (thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Nga) Anikiev Archom giới thiệu cơ hội đầu tư tại LB Nga.

Các doanh nghiệp tham gia hội thảo đều đánh giá tích cực sự kiện, và đã tận dụng tối đa cơ hội được đối thoại trực tiếp ("be to be") và có thể chủ động kết nối hợp tác đầu tư, trong những lĩnh vực quan tâm.Trước đó, ngày 28/3, tại Moskva, Tổng Giám đốc SCIC Lại Văn Đạo và Phó Chủ tịch Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) Riccardo Orcel, đã ký Biên bản ghi nhớ giữa SCIC và VTB, theo đó cam kết hợp tác, trao đổi thông tin về cơ hội đầu tư tại Việt Nam và LB Nga, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư.Lễ ký diễn ra trước sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn, Lãnh đạo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Thành lập năm 2006, sau hơn 10 năm hoạt động, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại gần 1.000 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn nhà nước theo sổ sách kế toán là hơn 8.722 tỷ đồng. Thông qua vai trò cổ đông, SCIC tham gia quyết định các phương án kinh doanh của doanh nghiệp, giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó tạo ra giá trị gia tăng cho vốn nhà nước, tăng nguồn thu cổ tức cho ngân sách nhà nước.
Tin, ảnh: Quế Anh - P/v TTXVN tại LB Nga

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.