Scandal lịch sử của bóng đá Thái Lan

Scandal dàn xếp tỷ số lớn nhất trong lịch sử Thái Lan gây chấn động làng bóng đá nước này. 12 cầu thủ và quan chức bóng đá đã bị Cảnh sát hoàng gia Thái Lan bắt giữ. Ngay lập tức, các CLB vội vã khẳng định sự trong sạch của mình bằng cách sa thải cầu thủ có liên quan đến vụ việc.
Scandal lịch sử của bóng đá Thái Lan ảnh 1

Giám đốc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Chakthip Chaijinda (trái) và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang tại buổi họp báo. Ảnh: Bangkok Post

Trong diễn biến mới nhất, các CLB đồng loạt sa thải các cầu thủ và quan chức của mình. Chủ tịch CLB Nakhon Ratchasima, ông Tewan Liptapanlop cho biết, lãnh đạo đội bóng đã ngay lập tức thanh lý hợp đồng với thủ môn Veera Kerdputsa "vì làm xấu hình ảnh đội bóng". Veera Kerdputsa vừa tái ký hợp đồng kéo dài thêm 2 năm với CLB.

Ông Tewan Liptapanlop chia sẻ dù không tin Veera có liên quan đến các vụ dàn xếp tỷ số nhưng ban lãnh đạo cũng thấy đội bóng thường xuyên bị thủng lưới ở 5 phút cuối trận.

Chủ tịch CLB Si Sa Ket, ông Thanet Kruarat, cũng vội vã bảo vệ sự trong sạch của mình khi khẳng định không quá thân quen với giám đốc đội bóng vừa bị bắt.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cùng với cảnh sát Hoàng gia đã công bố kết quả điều tra vụ dàn xếp tỷ số ở giải Thai League 1 (hạng hai) cuối mùa vừa qua. Có tất cả 12 người đã bị bắt giữ. Vụ scandal làm rung chuyển làng bóng đá xứ sở chùa vàng.

Trong đó đáng chú ý có 5 cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng nhất Thai League 1, 1 giám đốc CLB và 2 trọng tài.

Đó là 4 cầu thủ của đội Navy bao gồm Suttipong Laoporn, Narong Wongthongkum, Suvithaya Numsinlark, Seksan Chaothonglang và 1 thủ môn đang khoác áo Nakhon Ratchasima là Veera Kerdputsa. Bên cạnh đó, Giám đốc CLB Sisaket - ông Cherdsak Boonchu cũng bị bắt giữ vì liên quan đến scandal trên.

Hai trọng tài bị bắt là Poomirin Kumruen và Teerajit Sithisuk. Trong đó, trước khi bị bắt, một trong hai trọng tài liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số này, trọng tài Pummarin Khamruen đã được Ban tổ chức V-League 2017 mời cầm còi trận “chung kết” giữa hai CLB Hà Nội và Quảng Nam trên sân Hàng Đẫy ở vòng 25 V-League hôm 19/11. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 thuộc về Hà Nội.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang ngay lập tức ban lệnh cấm làm nhiệm vụ của cả 2 trọng tài trên ở cả các giải trong nước và quốc tế. Ông khẳng định, vụ việc này thực sự là một điều đáng tiếc bởi trọng tài Poomirin Kumruen là trọng tài số 1 của Thái Lan, thường xuyên bắt những trận cầu quan trọng. Ông này cũng vừa mới trở thành trọng tài cấp FIFA trong năm 2017 này.

Theo điều tra, ở trận đấu giữa Navy FC và Nakhon Ratchasima, diễn biến tỷ số khá bất thường khi các bàn thắng được ghi liên tục lúc cuối trận. Cả hai đội sau đó đều kết thúc ở nửa sau bảng xếp hạng, nhưng không bị xuống hạng.

Theo cảnh sát Thái Lan, khoản tiền lớn nhất mà một cầu thủ và trọng tài nhận được khi dàn xếp tỷ số là 27.000 USD (tương đương hơn 600 triệu đồng).

Hiện các cầu thủ và trọng tài bị bắt giữ đã được bảo lãnh cho tại ngoại nhưng cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Nếu bị kết tội, những người này có thể phải “bóc lịch” tới 10 năm.

Minh Đăng/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.