Sberbank vẫn hoạt động bình thường sau khi bị loại khỏi SWIFT

Ngân hàng lớn nhất của Nga Sberbank ngày 31/5 cho biết ngân hàng này không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến vấn đề Ukraine, trong đó có biện pháp loại Sberbank khỏi hệ thống thanh toán tài chính quốc tế SWIFT.
Chú thích ảnh
Trụ sở ngân hàng Sberbank tại Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một thông báo trên Telegram, Sberbank cho hay ngân hàng này vẫn làm việc như bình thường khi đề cập đến các lệnh trừng phạt trước đó của Mỹ và Vương quốc Anh, nhằm cô lập hệ thống tài chính của ngân hàng.

Sberbank cho biết thêm rằng việc bị loại khỏi SWIFT "không làm thay đổi tình hình hiện nay đối với các giao dịch quốc tế", trong khi các giao dịch trong nước Nga không sử dụng nền tảng thanh toán có trụ sở tại Bỉ này.

Sau khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2, Nga đã phải hứng chịu một loạt biện pháp trừng phạt đặc biệt nhắm vào nền kinh tế và các tổ chức tài chính của nước này.

Trong tháng 3/2022, EU đã loại 7 ngân hàng của Nga khỏi hệ thống SWIFT. Tuy nhiên, Sberbank ban đầu chưa bị liệt kê vào danh sách này nhằm tạo điều kiện cho các nước EU thanh toán hóa đơn vận chuyển khí đốt và dầu của Nga.

Từ đó đến nay, các nước EU đã cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga và ngày 30/5 vừa qua, khối này tuyên bố cấm hầu hết các hoạt động nhập khẩu dầu từ Nga.

Nga đã và đang phát triển cơ sở hạ tầng tài chính trong nước, bao gồm hệ thống SPFS cho chuyển khoản ngân hàng và hệ thống thanh toán bằng thẻ Mir.

Một số chi nhánh của các ngân hàng châu Âu tiếp tục hoạt động tại Nga và vẫn kết nối với hệ thống SWIFT.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.