Saudi Arabia tử hình 81 phạm nhân bị cáo buộc tấn công khủng bố chỉ trong 1 ngày

Hôm 12/3, Saudi Arabia đã thi hành xử tử 81 phạm nhân bị cáo buộc các tội danh khủng bố, sát hại người vô tội, tấn công nhân viên chính phủ và giết hại các nhân viên thực thi pháp luật.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Saudi Arabia tung bay trên đỉnh tòa nhà lãnh sự của nước này ở Istanbul. Ảnh: CNN

Đài Sputnik (Nga) dẫn nguồn hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia SPA đưa tin, những người bị kết án với nhiều tội danh khác nhau, trong đó có sát hại đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội. Tội ác của những người này còn bao gồm cam kết trung thành với các tổ chức khủng bố nước ngoài, chẳng hạn Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, al-Qaeda, nhóm vũ trang Houthi. Ngoài ra, những tên tội phạm này còn đến các khu vực xung đột để tham gia các tổ chức khủng bố.

Những tội danh khác bao gồm tấn công các sĩ quan cảnh sát và các địa điểm kinh tế quan trọng, đặt mìn vào xe cảnh sát, bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp và buôn lậu vũ khí vào đất nước.

Theo SPA, trước khi bị kết án tử hình, những nghi phạm này đã được xét xử tại tòa án Saudi Arabia dưới sự giám sát của 13 thẩm phán. Mỗi người phải trải qua 3 giai đoạn xét xử riêng. Trong số 81 người bị tử hình hôm 12/3, có 7 người mang quốc tịch Yemen và một người Syria.

Đây được xem là vụ tử hình có quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua ở Saudi Arabia. Năm 2021, chính phủ nước này đã thi hành 67 vụ tử hình, tăng hơn 27 vụ trong năm 2020. Tuy nhiên, vào năm 2019, Riyadh đã hành quyết 185 người chỉ trong một năm.

Các tổ chức nhân quyền và nhiều tổ chức khác đã chỉ trích Saudi Arabia vì các phiên toà xét xử thiếu công bằng, không được điều tra theo hệ thống, thậm chí còn áp dụng mức án tử hình đối với các bị cáo còn là trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, Saudi Arabia đã phủ nhận các cáo buộc trên và khẳng định họ bảo vệ an ninh quốc gia dựa theo luật pháp của đất nước. SPA cho biết các bị cáo có quyền thuê luật sư và được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi trong quá trình xét xử.

Riyadh cũng khẳng định đã bãi bỏ hình phạt tử hình đối với những người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết vào tháng 6/2021, một nghi phạm đã bị kết án tử hình ở quốc gia này khi chưa đủ 18 tuổi.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.