Người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Saudi Arabia ở Sanaa, Yemen, phản đối phán quyết tử hình giáo sĩ Nimr al-Nimr ngày 18/10/2014. Ảnh: AFP/TTXVN
Trước đó, người phát ngôn của Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz cho hay các ngoại trưởng Saudi Arabia và Iran đã nói với ông Kurz rằng hai bên không muốn làm gia tăng căng thẳng sau vụ việc này. Theo người phát ngôn này, Ngoại trưởng Saudi Arabia và Iran đều cho rằng không bên nào có lợi nếu căng thẳng leo thang.
Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố cho biết Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif sau vụ Saudi Arabia xử tử Giáo sĩ Nimr al-Nimr, trong đó ông Zarif nói rằng Iran đã tìm cách "xoa dịu căng thẳng và bảo vệ các nhân viên ngoại giao Saudi Arabia" sau khi Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran bị tấn công lúc nửa đêm. Theo tuyên bố trên, Saudi Arabia và Iran đều nhất trí rằng "cần nỗ lực hết sức để kiểm soát tình hình và tránh làm căng thẳng leo thang giữa hai giáo phái".
Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng đã lên tiếng chỉ trích hành động của những người biểu tình tấn công Đại sứ quán và Lãnh sự quán Saudi Arabia ở nước này. Hãng thông tấn IRNA dẫn phát biểu của Tổng thống Rouhani khẳng định việc các nhóm người quá khích ở thủ đô Tehran và thành phố Mashhad đốt phá Đại sứ quán và Lãnh sự quán Saudi Arabia là "hoàn toàn vô lý".