Saudi Arabia rút quân khỏi Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 15/12, quân đội Saudi Arabia đã rút quân khỏi trụ sở của lực lượng liên quân Arab hỗ trợ chính quyền Yemen được quốc tế công nhận tại thành phố Aden.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh thủ đô Sanaa, Yemen ngày 5/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Việc rút quân của Saudi Arabia kéo dài khoảng 10 ngày, trong đó các sĩ quan và binh lính nước này sẽ rút khỏi Aden bằng đường không trong khi các phương tiện bọc thép, vũ khí, hệ thống liên lạc và thiết bị quân sự sẽ được vận chuyển bằng đường bộ dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Saudi Arabia đột ngột rút quân khỏi Aden sau khi các lực lượng thuộc nhóm ly khai tại Yemen giành quyền kiểm soát các tỉnh Hadhramaut và Al Mahrah ở miền Đông Yemen. Trong tháng này, các lực lượng liên minh với phe ly khai ở miền Nam Yemen cũng đã giành quyền kiểm soát các mỏ dầu ở Al Masilah.

Phạm Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.