Saudi Arabia phát hiện các mỏ dầu khí mới

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdul Aziz bin Salman ngày 30/8 thông báo Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Aramco đã phát hiện hai mỏ dầu và khí đốt mới ở miền Bắc đất nước.
Chú thích ảnh
Nhân viên làm việc tại nhà máy lọc dầu Abqaiq của tập đoàn dầu khí Aramco. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Một mỏ khí đốt có tên gọi “Hadbat Al-Hajarah” đã được phát hiện ở khu vực tỉnh Al-Jouf, trong khi mỏ dầu khí “Abraq Al-Tuloul” được tìm thấy ở khu vực biên giới phía Bắc quốc gia này.

Bộ trưởng Abdul Aziz cho biết mỏ khí đốt mới phát hiện có sản lượng ước tính lên tới 16 triệu feet khối/ngày (1 feet khối = 0,0283 m3). Trong khi đó, mỏ dầu khí Abraq Al-Tuloul có thể đạt sản lượng 3.189 thùng/ngày và hơn 1,1 triệu feet khối khí đốt/ngày. Ngoài ra, Tập đoàn Aramco sẽ tiếp tục công tác đánh giá số lượng dầu khí ở hai mỏ mới phát hiện.

Saudi Arabia là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, xuất khẩu dầu thô của nước này đang có xu hướng giảm. Theo Tổ chức Sáng kiến dữ liệu chung về dầu mỏ (JODI), xuất khẩu dầu thô của nước này trong tháng 6/2020 đã giảm 17,3% so với tháng trước đó, xuống còn 4,98 triệu thùng/ngày, là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 1/2002.

Tổng lượng dầu của Saudi Arabia trong tháng 6, bao gồm các chế phẩm từ dầu, đã giảm 18,7% so với tháng trước đó, xuống còn 6,08 triệu thùng/ngày, trong khi lượng dầu thô dự trữ tăng 5,8 triệu thùng lên 153,35 triệu thùng.

Việt Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.