Saudi Arabia: Hơn 1 triệu lao động có nguy cơ bị trục xuất

Hàng nghìn người lao động nước ngoài bất hợp pháp, chủ yếu đến từ các nước châu Á, đang gấp rút rời Saudi Arabia trước khi luật ân xá nước này hết hạn vào ngày 3/11, nếu không họ có nguy cơ bị phạt tiền hoặc thậm chí ngồi tù.

Hàng nghìn người lao động nước ngoài bất hợp pháp, chủ yếu đến từ các nước châu Á, đang gấp rút rời Saudi Arabia trước khi luật ân xá nước này hết hạn vào ngày 3/11, nếu không họ có nguy cơ bị phạt tiền hoặc thậm chí ngồi tù.

Saudi Arabia: Hơn 1 triệu lao động có nguy cơ bị trục xuất ảnh 1

Công nhân nước ngoài trên công trường xây dựng tại Saudi Arabia. Ảnh: Gulf News

Được ban hành hồi tháng 4 vừa qua, luật ân xá đã đề ra thời hạn 3 tháng, sau đó được gia hạn đến ngày 3/11 để khoảng 4 triệu người nước ngoài lao động bất hợp pháp có thể tiến hành thủ tục hợp thức hóa bằng cách tìm người tuyển dụng để bảo trợ cho họ - điều bắt buộc mới được cư trú tại nước này.

Ước tính trong số 8 triệu người lao động nước ngoài tại Saudi Arabia chỉ có 4 triệu người đã hợp thức hóa được giấy tờ trong sáu tháng qua và vẫn còn hơn 1 triệu đang chờ có giấy cư trú. Các đại sứ quán có công dân lao động tại đây đã bị quá tải bởi họ không thể giải quyết các yêu cầu trong thời hạn ấn định.

Người phát ngôn Bộ Lao động Saudi Arabia, Hattab al-Anzi cho biết nước này không có ý định gia hạn luật ân xá lần thứ hai bất chấp kêu gọi của chính phủ một số nước có công dân lao động tại vương quốc này như Pakistan và Philippines.

Như vậy, kể từ ngày 4/11, những người lao động bất hợp pháp tại Saudi Arabia nếu bị bắt sẽ bị phạt tiền 20.000 euro hoặc bị ngồi tù 2 năm.

Theo Bộ Lao động Saudi Arabia, hơn 900.000 người đã rời Saudi Arabia bằng thị thực xuất cảnh cuối cùng. Saudi Arabia là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, đồng thời là "mỏ vàng" thu hút hàng triệu người lao động nước ngoài mặc dù tỉ lệ thất nghiệp của nước này hiện lên tới 30%.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.