Saudi Arabia hoan nghênh Mỹ công bố tài liệu về vụ khủng bố 11/9

Ngày 8/9, Đại sứ quán Saudi Arabia tại Mỹ đã bày tỏ hoan nghênh việc Mỹ công bố các tài liệu liên quan vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.
Chú thích ảnh
Trung tâm thương mại thế giới bốc cháy trong vụ khủng bố tại New York, Mỹ ngày 11/9/2001. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN 

Trong tuyên bố, Đại sứ quán Saudi Arabia khẳng định rằng tất cả những cáo buộc cho rằng Saudi Arabia liên quan đến vụ tấn công ngày 11/9 là sai lầm. Tuyên bố nêu rõ không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy chính phủ hay các quan chức Saudi Arabia biết trước về vụ tấn công khủng bố, hoặc có liên quan đến việc lên kế hoạch cũng như thực hiện hành động khủng bố.

Trước đó, ngày 3/9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã ký sắc lệnh chỉ đạo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khác của nước này giám sát việc xem xét giải mật các tài liệu về các cuộc điều tra vụ 11/9 của Cục điều tra liên bang (FBI). Sắc lệnh yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp công khai các tài liệu đã giải mật trong vòng 6 tháng tới.

Trong nhiều năm qua, mặc dù Saudi Arabi luôn bác bỏ cáo buộc nước này liên quan vụ 11/9, thân nhân hàng trăm nạn nhân và những người bị thương trong vụ tấn công khủng bố này cùng hàng chục công ty bảo hiểm Mỹ đã khởi kiện Saudi Arabia tại tòa án Mỹ, căn cứ đạo luật Chống tài trợ cho hành vi khủng bố (JASTA).

Đạo luật này cho phép những người sống sót và gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố kiện các chính phủ nước ngoài tại tòa án liên bang Mỹ và đòi bồi thường nếu các chính phủ đó bị chứng minh phải chịu trách nhiệm.

Việt Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.