Saudi Arabia duy trì vị thế sản xuất nước khử mặn lớn nhất thế giới

Theo Bộ Môi trường, nước và nông nghiệp Saudi Arabia, quốc gia này tiếp tục giữ vững vị thế nhà sản xuất nước khử mặn lớn nhất thế giới với tổng công suất đạt 4,19 triệu mét khối mỗi năm.
Chú thích ảnh
Hình minh họa: gulfnews

Bên cạnh đó, Saudi Arabia còn tự hào sở hữu mạng lưới đường ống dẫn nước lớn nhất toàn cầu, kéo dài 14.210 km với công suất hàng ngày lên tới 19,42 triệu mét khối.

Thành tựu này được chính quyền Saudi Arabia cho rằng là nhờ chiến lược quản lý nước toàn diện của quốc gia.

Quốc gia này hiện nắm giữ nhiều kỷ lục Guinness thế giới, bao gồm mạng lưới lưu trữ nước uống lớn nhất với công suất 8,9 triệu mét khối/ngày và cơ sở lưu trữ nước uống lớn nhất tại Riyadh, đạt công suất 4,79 triệu mét khối/ngày.

Saudi Arabia cũng dẫn đầu thế giới về các cơ sở sản xuất nước khử mặn đơn lẻ với sản lượng 2,99 triệu mét khối/ngày và bồn chứa nước lớn nhất tại Riyadh với dung tích 3 triệu mét khối.

Quốc gia này vận hành đơn vị bốc hơi nhiệt (khử muối) lớn nhất thế giới tại Shuaiba, có công suất 92.000 mét khối/ngày, cùng nhà máy khử mặn di động lớn nhất toàn cầu với khả năng xử lý 50.000 mét khối/ngày. Đặc biệt, các nhà máy khử mặn tại đây đạt mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất thế giới, chỉ 2,271 kWh mỗi mét khối nước.

Trong năm qua, Công ty nước Quốc gia Saudi Arabia (NWC) đã hoàn thành 36 dự án dịch vụ nước trị giá 992 triệu Riyal, bao gồm: Xây dựng 894 km đường ống nước, xây 29 bể chứa nước với tổng dung tích 109.500 mét khối, thiết lập một cơ sở xử lý có khả năng xử lý 5.000 mét khối nước mỗi ngày.

Ngoài ra, các trạm bơm với tổng công suất 546.080 mét khối/ngày cũng được đưa vào hoạt động. Dự kiến, trước cuối năm 2025, NWC sẽ hoàn thành thêm 31 dự án trị giá 2,14 tỷ Riyal (580 triệu USD).

Trong lĩnh vực xử lý nước thải, Saudi Arabia đã hoàn thành 12 dự án trị giá 1,2 tỷ Riyal, bao gồm: Xây dựng 93 km đường ống dẫn nước thải, các nhà máy xử lý có khả năng xử lý tới 52.000 mét khối/ngày, trạm bơm với tổng công suất 277.700 mét khối/ngày.

Trong mùa hành hương Hajj năm 2024, hơn 45 triệu mét khối nước đã được cung cấp qua mạng lưới dài 5.000 km để phục vụ người hành hương. Hơn 75.000 xét nghiệm chất lượng nước được thực hiện, và các phản hồi của người dùng được quản lý qua ứng dụng Tarwiah cùng trung tâm kiểm soát thống nhất.

Công ty đối tác nước Saudi (SWP) cho biết các dự án của họ đạt tỷ lệ đóng góp nội địa trên 60% trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Ngoài ra, tổng cục thủy lợi nước này cho biết vượt mục tiêu tái sử dụng nước thải đã qua xử lý trong quý 3 với mức tăng 115%, đạt 390 triệu mét khối/năm, so với mục tiêu 181,19 triệu mét khối.

Tập đoàn chuyển đổi nước mặn (SWCC) của Saudi Arabia đã giành được nhiều bằng sáng chế công nghệ mới trong lĩnh vực chiết xuất muối, bảo vệ nguồn nước và hệ thống rửa hóa học trong quy trình khử mặn. Những thành tựu này được đánh giá là cột mốc quan trọng trong việc đổi mới và phát triển bền vững ngành công nghiệp nước của Saudi Arabia.

Việt Dũng/Báo Tin tức (gulfnews)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.