Saudi Arabia để ngỏ khả năng tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih ngày 27/2 tuyên bố ông đang xem xét khả năng tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác trong 6 tháng cuối năm 2019, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị điều chỉnh giảm giá mặt hàng "vàng đen" này.
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu Ras Tannura gần tỉnh Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với đài truyền hình CNBC tại Riyadh, ông Khalid al-Falih nói: "Chúng tôi vẫn linh hoạt. Tôi thiên về khả năng có thể tiếp tục cắt giảm sản lượng trong 6 tháng cuối năm". Tuy nhiên, ông cho biết khó có thể dự đoán tình hình sẽ như thế nào vào tháng 6, thời điểm thỏa thuận giữa các nước sản xuất dầu mỏ lớn, trong đó có Nga, hết hạn.

Ngày 7/12 năm ngoái, các nước thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác ngoài OPEC đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thô ở mức 1,2 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2019 nhằm tăng giá dầu và kiểm soát tình trạng dư thừa. Theo đó, Saudi Arabia cần giảm 322.000 thùng/ngày xuống còn 10,3 triệu thùng/ngày. Nga cam kết sẽ giảm 228.000 thùng/ngày. 

Mặc dù sau thỏa thuận trên, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã đi lên, song chưa thể đẩy được lên mức giá cao 85 USD/thùng như thời điểm tháng 10 năm ngoái. Điều này gây ra đồn đoán cho rằng OPEC và các đối tác có thể tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác. 

Trong khi trước đó, ngày 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích quyết định của OPEC cắt giảm sản lượng nhằm tăng giá dầu. Trên trang Tweet cá nhân, ông Trump nói: "Giá dầu mỏ đang tăng quá cao. OPEC, làm ơn nới lỏng và hạn chế. Thế giới không thể chấp nhận mức giá quá cao".

Từ nhiều tuần qua, Tổng thống Donald Trump liên tiếp kêu gọi OPEC duy trì sản lượng khai thác cao nhằm hạn chế việc giá dầu tăng, yếu tố tác động tăng trưởng kinh tế.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.