Saudi Arabia, Ai Cập triệu đại diện ngoại giao Đan Mạch để phản ứng về hành vi đốt kinh Koran

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ngày 28/7 cho biết cơ quan này đã triệu đại biện lâm thời Đại sứ quán Đan Mạch tại Riyadh để trao công hàm phản đối hành vi đốt kinh Koran ở thủ đô Copenhagen.

Theo Bộ Ngoại giao Saudia Arabia, nội dung công hàm yêu cầu chấm dứt các hành vi báng bổ giáo lý của tất cả các tôn giáo, luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. Bộ Ngoại giao Saudia Arabia không nêu tên quan chức ngoại giao Đan Mạch được triệu tập.

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng triệu đại sứ Đan Mạch tại Cairo để phản đối hành vi đốt kinh Koran. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, Cairo kêu gọi chính quyền Đan Mạch và các nước khác cần có hành động dứt khoát để chấm dứt các vụ việc tương tự.

Chú thích ảnh
Biểu tình tại Sadr City, ngoại ô Baghdad, Iraq, ngày 21/7/2023, phản đối hành vi đốt kinh Koran ở Đan Mạch. Ảnh: AFP/TTXVN

Những tuần qua, các vụ đốt kinh Koran liên tiếp diễn ra tại 2 nước châu Âu là Đan Mạch và Thụy Điển đã vấp phải phản ứng gay gắt từ các nước có đa số dân là người Hồi giáo. Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào ngày 25/7, một nhóm người biểu tình và đốt kinh Koran trước Đại sứ quán Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ ở Copenhagen. Trước đó hơn một tuần, nhóm này cũng thực hiện hành vi tương tự trước Đại sứ quán Iraq tại Copenhagen.

Nhà chức trách Đan Mạch và Thụy Điển bày tỏ lấy làm tiếc về các vụ đốt kinh Koran thời gian qua song cho biết không ngăn cản được việc này do các quy định của luật pháp.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.