Sau vụ United Airlines: Hiểu rõ về overbooking để tránh có vé vẫn không được bay

Hãng hàng không Mỹ United Airlines đang phải hứng chịu búa rìu dư luận khi nhân viên an ninh hãng này “cưỡng bức” thô bạo để đưa ra khỏi máy bay hành khách gốc Việt là bác sĩ David Dao, vì ông bị rơi vào tình huống overbooking (đặt chỗ vượt quá số lượng ghế).

Theo đại diện Cục hàng không Việt Nam (Bộ GTVT), các hãng hàng không được phép sử dụng nghiệp vụ overbooking, tức là cho phép các hãng nhận đặt chỗ vượt quá số lượng ghế. Tuy nhiên, nhiều hành khách chưa hiểu rõ về nghiệp vụ này.

Sau vụ United Airlines: Hiểu rõ về overbooking để tránh có vé vẫn không được bay ảnh 1

Mọi vấn đề liên quan đến vị trí ngồi của hành khách đều phải được xử lý trước khi máy bay cất cánh. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Cụ thể, ở Việt Nam, Thông tư 14/2015/TT-BGTVT (ngày 27/4/2015) của Bộ GTVT đã quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách quy định rõ. Nếu khách rơi vào trường hợp overbooking thì sẽ được bồi thường một số tiền nhất định và được chuyển sang bay vào chuyến bay sớm nhất kế tiếp. Ngoài việc đền tiền theo luật định, thường có thêm một khoản khác gọi là “bồi thường thiện chí” cho hành khách. Tuy nhiên, tất cả các việc này đều được thực hiện trước khi hành khách lên máy bay.

Phó Trưởng phòng Vận tải hàng không (Cục Hàng không Việt Nam) Bùi Minh Đăng cho biết: Chính sách overbooking được cơ quan quản lý cho phép và ủng hộ, do phục vụ lợi ích trực tiếp cho khách hàng tối đa hóa lợi nhuận của hãng. Vẫn có tỷ lệ nhất định các chuyến bay có lượng "no show" (khách mua vé nhưng không đến) nhất định. Do đó, tùy thuộc chính sách, tuỳ từng đường bay, từng thời điểm cụ thể, các hãng sẽ quyết định để tỷ lệ overbooking là bao nhiêu.

Ông Bùi Minh Đăng cho biết thêm, nếu hãng hàng không bán overbooking, sẽ nhiều người rất muốn bay vào ngày giờ đó mà không được, trong khi có nhiều người mua vé xong nhưng vì lý do như ốm đau, bận đột xuất... lại bỏ không đi. Các hãng hàng không của Việt Nam hiện đều có cơ chế khi hành khách bỏ tiền ra mua vé máy bay, nếu không đi vẫn có thể đổi được, nhưng phải mất một lệ phí hoàn vé.

Do đó, hành khách đi máy bay cần hiểu rõ về nghiệp vụ bán vé quá chỗ của các hãng hàng không để bảo vệ quyền lợi của mình. Theo T.S Lương Hoài Nam, nguyên Giám đốc điều hành Air Mekong, chính sách của các hãng hàng không thường được nêu chi tiết tại "Điều lệ Vận chuyển" được đăng trên website của hãng và gửi kèm vé điện tử cho hành khách, cùng với vé máy bay tạo thành "Hợp đồng Vận chuyển" được luật pháp thừa nhận. Vì vậy, hành khách trước khi bay cần hiểu rõ "Điều lệ Vận chuyển", để đảm bảo quyền lợi và lợi ích, không nên chỉ biết mỗi code vé, số vé. Theo đó, khi hành khách không được bay trong trường hợp overbooking sẽ được nhận bồi thường thỏa đáng. Nếu muốn tránh trường hợp này, hành khách cần đặt vé sớm, check in sớm...

Liên quan đến sự việc hãng hàng không Mỹ United Airlines, các chuyên gia hàng không nhận định: Việc bán quá chỗ và cách hành xử trên máy bay là hai việc tách bạch. Người bị “cưỡng bức” đã làm xong thủ tục trên hệ thống máy tính, qua cửa an ninh kiểm tra và lên máy bay, có nghĩa là hành khách này đã có chỗ, đang ngồi trên máy bay thì không thể là khách overbooking.

Đăng Sơn/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.