Sau số liệu về niềm tin tiêu dùng, chứng khoán Phố Wall đi xuống phiên 26/3

Trong phiên giao dịch 26/3, chứng khoán Phố Wall đi xuống sau khi Mỹ công bố số liệu về niềm tin tiêu dùng.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo dữ liệu khảo sát của tổ chức Conference Board, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm nhẹ trong tháng Ba và thấp hơn dự kiến của các nhà phân tích. Bên cạnh đó, cuộc khảo sát còn chỉ ra những lo ngại về lạm phát và môi trường chính trị tại Mỹ.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 39.282,33 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 5.203,58 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,4% xuống 16.315,70 điểm.

Một số nhà quan sát cho rằng sự sụt giảm vào cuối phiên là dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi của thị trường chứng khoán, sau đà phục hồi kéo dài nhiều tháng 

Trong các công ty riêng lẻ, giá cổ phiếu của Boeing giảm 2% sau khi Moody's đưa hãng này vào danh sách xem xét khả năng hạ bậc tín nhiệm. Động thái diễn ra sau khi sự cố về an toàn của hãng hàng không Alaska Airlines khiến hoạt động sản xuất máy bay mới chậm lại.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của tập đoàn truyền thông Trump Media & Technology Group đã tăng 16,1% trong lần ra mắt trên sàn giao dịch Nasdaq, tạo tiền đề cho một cơ hội lớn tiềm năng dành cho cựu tổng thống.

Tại thị trường Việt Nam, phiên 26/3, chỉ số VN-Index tăng 14,35 điểm (1,13%) lên 1.282,21 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,22 điểm (0,50%) lên 242,03 điểm.

Trà My/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.