Sau S-400, Ấn Độ lại 'để mắt' hệ thống phòng không khác của Nga

Truyền thông Ấn Độ ngày 20/11 đưa tin, sau thương vụ S-400, quốc gia này đã lên kế hoạch mua hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) của Nga.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga vác trên vai MANPADS. Ảnh: TASS

Tờ Economic Times đưa tin rằng Ấn Độ đã ưu ái lựa chọn MANPADS của Nga thay vì các hệ thống SAAB RBS70 NG từ Thụy Điển và MBDA Mistral của Pháp.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết thỏa thuận mua MANPADS có thể rơi vào mức giá 3 tỷ USD.

Truyền thông Ấn Độ còn bổ sung rằng hệ thống MANPADS mới sẽ thay thế Igla-M của Nga.

MANPADS được đánh giá đóng vai trò quan trọng trong phòng vệ trực thăng tấn công, máy bay không người lái và cường kích. Phạm vi hoạt động của MANPADS là từ 500-6.000m.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết chỉ cần một người cũng có thể vận hành được MANPADS. Chính vì vậy các chuyên gia lo ngại rằng vũ khí này có thể dễ dàng bị trộm, buôn bán trái phép và rơi vào tay đối tượng nguy hiểm.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).