Sầu riêng đầu vụ được giá

Vùng trồng sầu riêng trọng điểm huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đang bước vào chính vụ thu hoạch với giá bán khá ổn định, được giá nên người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, bơ đặc sản 034 hiện đang quay đầu giảm giá mạnh so với cùng kỳ những vụ mùa năm trước.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo khảo sát, sầu riêng Ri6 đang thu hoạch rộ có giá bán tại vườn dao động từ 35.000 - 38.000 đồng/kg, sầu riêng Đô Na từ 65.000 - 70.000 đồng/kg (do đang chín bói nên giá cao hơn). Toàn huyện Đạ Huoai hiện có gần 4.200 ha sầu riêng với các giống ghép như Đô Na, Mon Thoong và Ri6. Trong vụ mùa năm nay, huyện Đạ Huoai có khoảng 2.500 ha cho thu hoạch, năng suất đạt khoảng khoảng 19 - 20 tấn/ha/năm, cá biệt có một số vườn lâu năm đạt năng suất 30 - 35 tấn/ha/năm.

Dự kiến vào giữa tháng 6 tới, nhà vườn tiếp tục thu hoạch đại trà các giống sầu riêng Mon Thoong và Đô Na. Theo dự báo giá bán vẫn ở mức cao như những năm trước, từ 38.000 - 41.000 đồng/kg sầu riêng Mon Thoong, sầu riêng Đô Na từ 41.000 - 46.000 đồng/kg...

Ngoài sầu riêng, đặc sản bơ 034 của Lâm Đồng cũng đang vào chính vụ thu hoạch. Tuy nhiên theo khảo sát tại các vùng chuyên trồng bơ 034 như Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, giá loại đặc sản này đang giảm mạnh, thấp hơn hẳn so với các năm trước. Hiện các thương lái đến mua bơ 034 tận vườn chỉ từ 10.000 - 16.000 đồng/kg, thấp hơn gần một nửa so với cùng kỳ 2021 và cũng là mức thấp nhất từ trước đến nay.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 10.000 ha bơ. Trong đó, chủ yếu là bơ 034, giống bơ đặc sản của Lâm Đồng có cơm vàng, dẻo, béo và ít xơ được người tiêu dùng ưa chuộng. Vài năm trước, khi giống bơ này còn khan hiếm, giá bán có thời điểm lên tới 100.000 - 150.000 đồng mỗi kg. Tuy nhiên, trong 3 năm trở lại đây, do nguồn cung quá lớn nên giá bơ 034 liên tục giảm.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.