Sầu riêng đầu mùa ở Lâm Đồng hút hàng, giá cao

Mới vào đầu vụ thu hoạch năm 2023 nhưng hiện nay tại thủ phủ sầu riêng Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã rất nhộn nhịp hoạt động thu mua. Ghi nhận giá sầu riêng đang ở mức rất cao, dao động từ 70.000 – 100.000 đồng/kg.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, tại các vùng trồng sầu riêng ở huyện Đạ Huoai, thương lái đang thu mua sầu riêng giống Ri6 loại 1 ở mức 70.000 – 75.000 đồng/kg, loại 2 từ 50.000 – 55.000 đồng/kg. Sầu riêng giống Thái Mongthon ở mức cao hơn, dao động từ 80.000 đến gần 100.000 đồng/kg. Đặc biệt, do loại quả đặc sản này đang hút hàng, nhiều thương lái còn đến tận vườn người dân hỏi mua theo vạt (đặt mua trước cả vườn theo mức giá chung, sau đó thu hoạch từng đợt để xuất đi).

Ngoài được giá, hiện nay, nhiều xe container chở hàng đông lạnh cũng xếp hàng tại các vựa sầu riêng, hết sức nhộn nhịp. Bà Trần Thiên Trinh (ngụ thị trấn ĐamB’ri, Di Linh) cho biết, do thị trường hút hàng nên vườn sầu riêng của gia đình mới bắt đầu thu hoạch lác đác nhưng đã có nhiều mối đến hỏi mua trước cả vườn nhưng gia đình bà vẫn chưa đồng ý. Nguyên nhân do giá bán lẻ đang ở mức cao trong khi giá thương lái mua cả vườn lại khá thấp.

Huyện Đạ Huoai có tổng diện tích cây sầu riêng đạt gần 6.000 ha; trong đó, diện tích sầu riêng sản xuất công nghệ cao với 300 ha tại các xã Hà Lâm, Đạ Oai, Đạ Tồn, Phước Lộc. Tổng diện tích cây sầu riêng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Đạ Huoai đạt gần 935 ha. Toàn huyện cũng có 12 chuỗi liên kết với 173 hộ sản xuất 255 ha diện tích các loại cây trồng chủ lực. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đạ Huoai cũng được cấp 6 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu với quy mô gần 300 ha, sản lượng hơn 10.000 tấn/năm. Từ năm 2016, Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp chứng nhận công nhận nhãn hiệu độc quyền thương hiệu "Sầu riêng Đạ Huoai".

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.