Sáu quốc gia Trung và Đông Âu yêu cầu EU hỗ trợ mua ngũ cốc Ukraine

Ngày 14/4, sáu quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại khu vực Trung và Đông Âu, bao gồm Cộng hòa Czech, Slovakia, Ba Lan, Hungary, Romania và Bulgaria đã nhất trí yêu cầu EU tạo ra một công cụ nhằm hỗ trợ mua ngũ cốc giá rẻ của Ukraine.
Chú thích ảnh
Tàu chở ngũ cốc Ukraine di chuyển qua eo biển Bosphorus để vào biển Marmara ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia Samuel Vlvan cho biết nhóm sáu quốc gia này cũng yêu cầu EU áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với việc nhập khẩu nông sản của Ukraine vào thị trường EU.

Theo Bộ trưởng Vlcan, cả sáu quốc gia đều ủng hộ sáng kiến tạo ra một công cụ chung của EU, trên cơ sở đó lúa mì của Ukraine có thể được Chính phủ Ukraine thu mua trực tiếp từ các nguồn do Ủy ban châu Âu (EC) cung cấp cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), qua đó sẽ giúp lúa mì Ukraine đến được với các thị trường ngoài EU. Ngoài ra, cả sáu quốc gia trong khu vực cũng nhất trí đề xuất áp dụng hạn ngạch nhập khẩu đối với nông sản từ Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh EU cần phải nhanh chóng hành động vì trong vài tháng nữa vụ thu hoạch ngũ cốc sẽ bắt đầu ở EU và do tình trạng dư thừa hiện nay trên thị trường, các quốc gia EU sẽ không đủ khả năng lưu trữ lúa mì sắp thu hoạch.

Ông Vlcan cho rằng việc vận chuyển lúa mì Ukraine vào EU được bắt đầu từ năm 2022, tuy nhiên bất chấp kế hoạch ban đầu, một phần đáng kể số hàng đó đã không đến được với các thị trường bên ngoài EU mà vẫn nằm trong các kho ngoại quan trên lãnh thổ EU. Việc ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn ngập thị trường đã khiến nông dân các nước nói trên bất bình do không thể bán được sản phẩm làm ra, dẫn đến việc nông dân đồng loạt chặn vận chuyển ngũ cốc Ukraine vào EU. 

Lúa mì giá rẻ của Ukraine hiện đã tiếp cận thị trường các quốc gia Trung Âu sau khi Kiev bắt đầu sử dụng các tuyến đường thay thế để xuất khẩu ngũ cốc do các cảng tại Biển Đen bị phong tỏa. Ukraine hiện chính là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới.

Ngọc Long - P/v TTXVN tại Praha

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.