Sáu ô tô tông liên hoàn trên cao tốc là do không giữ khoảng cách an toàn

Ngày 4/4, Ban An toàn giao thông Đồng Nai đã báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây khiến 2 người bị thương và 6 xe ô tô bị hư hỏng.
Sáu ô tô tông liên hoàn trên cao tốc là do không giữ khoảng cách an toàn ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Theo đó, vào lúc 15 giờ 5 phút, ngày 3/4, tại Km 20+200 tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua địa bàn xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 6 xe ô tô.

Xe ô tô 51B - 107.34 đang lưu thông hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Dầu Giây trên làn đường số 1. Khi đến khu vực trên do khói bao phủ nên hạn chế tầm nhìn, lái xe đã giảm tốc độ. Cùng lúc, đó xe đầu kéo 51C - 151.38 kéo rơ móc 51R - 070.70 lưu thông cùng chiều phía sau đã đánh lái chuyển sang làn đường số 2. Lúc này có 4 xe ô tô khác đang lưu thông cùng chiều phía sau đã đâm vào đuôi xe đầu kéo trên làn đường số 2 và xe ô tô trên làn đường số 1.

Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người bị thương, 6 xe ô tô bị hư hỏng.

Ban An toàn giao thông Đồng Nai cho biết, nguyên nhân dẫn đến tai nạn liên hoàn là do 4 xe ô tô lưu thông cùng chiều phía sau hai xe 51B - 107.34 và xe đầu kéo 51C - 151.38  không giữ khoảng cách an toàn nên xảy ra tai nạn.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật cao tốc Việt Nam (VECE, đơn vị quản lý khai thác thác tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây) cho biết, Công ty không thể cấm người dân đốt đồng. Tuy nhiên, Công ty mong muốn phối hợp cùng chính quyền địa phương để tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt khi đốt đồng ở các vị trí gần hành lang an toàn đường cao tốc; thực hiện thông tin chặt chẽ với địa phương thực hiện việc đốt đồng có kiểm soát. Trong trường hợp người dân đốt đồng ở các vị trí có nguy cơ cháy lan cao thì tăng cường phối hợp, gác trực và chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, lực lượng phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật cao tốc Việt Nam cho rằng trong điều kiện đặc biệt như trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt… thì người lái xe phải giữ khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn khoảng cách theo quy định.

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.