Sáu nước châu Âu phản đối Israel mở rộng khu định cư ở Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, lãnh đạo Đức, Pháp, Italy, Anh, Na Uy và Hà Lan ngày 20/8 ra tuyên bố chung phản đối kế hoạch xây dựng khu định cư E1 của Israel tại Bờ Tây, cảnh báo dự án này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng triển vọng thực hiện giải pháp hai nhà nước.
Chú thích ảnh
Khu định cư Efrat của Israel ở ngoại ô thành phố Bethlehem, Bờ Tây. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố do Phủ Tổng thống Pháp đưa ra cho rằng quyết định của Chính phủ Israel công bố các gói thầu xây dựng trong khuôn khổ dự án E1 là “không thể chấp nhận được”. Sáu nước kêu gọi Israel lập tức rút kế hoạch và chấm dứt mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây.

Theo lãnh đạo 6 nước, việc xây dựng khu định cư E1 có nguy cơ chia cắt Bờ Tây, làm gián đoạn sự liên kết lãnh thổ của các khu vực Palestine và đe dọa khả năng hình thành một nhà nước Palestine độc lập trong khuôn khổ giải pháp hai nhà nước. Tuyên bố nhấn mạnh luật pháp quốc tế quy định các khu định cư của Israel tại Bờ Tây là bất hợp pháp, đồng thời cho biết lập trường này đã nhiều lần được cộng đồng quốc tế, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tái khẳng định.

Các nước châu Âu cũng bày tỏ quan ngại trước tình trạng bất ổn và bạo lực gia tăng tại Bờ Tây, đặc biệt là các vụ tấn công của người định cư nhằm vào dân thường Palestine, trong khi nền kinh tế Palestine đang chịu nhiều hạn chế.

Đáng chú ý, Đức, Pháp, Italy, Anh, Na Uy và Hà Lan kêu gọi các doanh nghiệp không tham gia đấu thầu các dự án xây dựng thuộc kế hoạch E1, cảnh báo các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với những hệ quả pháp lý và uy tín do liên quan đến các hoạt động bị cho là vi phạm luật pháp quốc tế.
Lãnh đạo 6 nước tái khẳng định cam kết thúc đẩy một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững dựa trên giải pháp hai nhà nước, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phối hợp hành động nhằm hướng tới mục tiêu này.

Hữu Chiến  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.