Sau những rung lắc mạnh, VN-Index về sát mốc tham chiếu

VN-Index giảm một mạch hơn 27 điểm khi mở cửa phiên sáng nay (19/5), nhưng sau đó đã hồi sát về mốc tham chiếu và diễn biến “lình xình” quanh mốc này cho đến hết phiên giao dịch.
Chú thích ảnh
Sau những rung lắc mạnh, VN-Index về sát mốc tham chiếu. Ảnh minh họa: MP/Báo Tin tức

Hôm nay cũng là ngày đáo hạn phái sinh (ngày cuối cùng các sản phẩm hợp đồng phái sinh còn hiệu lực) nhưng chỉ số VN30 không có biến động lớn, chỉ số nhóm VN30 vẫn giảm gần 3 điểm.

Điểm tiêu cực là khối ngoại phiên hôm nay đã đảo chiều bán ròng sau phiên mua ròng hôm qua. Cụ thể, khối này bán ròng 132,7 tỷ đồng trên HOSE và 3,82 tỷ đồng trên HNX, trong khi mua ròng 38,91 tỷ đồng trên UPCOM.

Tại nhóm cổ phiếu VN30 chỉ còn 8 mã tăng giá, trong khi có tới 18 mã giảm giá và 4 mã đứng giá. Ở chiều tăng giá, đáng chú ý MSN tăng 7% lên giá trần 110.400 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, hầu hết các mã vốn hóa lớn như: VIC, VNM, VJC, FPT, BVH... giảm giá.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến tích cực hơn phiên sáng khi nhiều mã đã đổi từ đỏ sang xanh. Các mã tăng mạnh có thể kể đến như: OCB tăng 6,6%, PGB tăng 5,3%, SHB tăng 4%, NVB tăng 3,2%.

Tương tự, nhiều mã cổ phiếu ngành chứng khoán cũng đã tăng giá trở lại. Có thể kể đến như CTS tăng 6,5%, VCI tăng 5,1%, SHS tăng 4,8%, MBS tăng 2,2%, HCM tăng 2%... Đáng chú ý, BSI tăng 6,9% lên giá trần.

Nhóm cổ phiếu dầu khí diễn biến rất tích cực trong phiên chiều, với PVD tăng 6,9% lên giá trần, PVC tăng 7,5%, PVB tăng 5,3%, PVS tăng 5,2%, BSR tăng 5,1%, OIL 1,5%.

Nhiều mã tại nhóm bất động sản diễn biến bớt tiêu cực so với phiên sáng, thậm chí nhiều mã đảo chiều tăng giá. Tương tự như vậy, nhiều mã cổ phiếu ngành hóa chất cũng đổi từ đỏ sang xanh.

Chốt phiên giao dịch ngày 19/5, VN-Index tăng rất nhẹ 0,88 điểm lên 1.241,64 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 496,7 triệu đơn vị, tương ứng gần 12.795 tỷ đồng. Toàn sàn có 151 mã tăng giá, 292 mã giảm giá và 60 mã đứng giá.

HNX-Index giảm nhẹ 1,82 điểm xuống 308,02 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 79,5 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.763 tỷ đồng. Toàn sàn có 66 mã tăng giá, 124 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,15 điểm xuống 94,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 39,4 triệu đơn vị, tương ứng hơn 803,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 106 mã tăng giá, 172 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.