Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp, Tổng thống Mỹ tới Puerto Rico đánh giá hậu quả của bão Fiona

Ngày 3/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ viện trợ hơn 60 triệu USD giúp vùng lãnh thổ Puerto Rico của nước này khắc phục hậu quả của cơn bão Fiona. 
Chú thích ảnh
Bão Fiona đổ bộ gây ngập lụt tại Salinas, Puerto Rico ngày 19/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hôm 18/9, bão Fiona đã đổ bộ đảo Puerto Rico, gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Tổng thống Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại đây.

Ngày 3/10, phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực I trên đường tới Puerto Rico nhằm đánh giá tình hình thiệt hại sau bão, Tổng thống Biden cam kết Chính phủ Mỹ sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ vùng lãnh thổ này cùng các bang Florida và South Carolina, những địa phương cũng đang chịu thiệt hại nặng nề trong những ngày gần đây do bão Ian. 

Tháp tùng Tổng thống Biden trong chuyến đi này có Giám đốc Cơ quan khẩn cấp liên bang (FEMAA), bà Deanne Criswell và đệ nhất phu nhân Tổng thống Jill Biden. 

Trong bài đăng trên Twitter cá nhân, Tổng thống Biden nhấn mạnh khoản hỗ trợ 60 triệu USD nói trên sẽ giúp gia cố đê bao ngăn lũ và thiết lập hệ thống cảnh báo lũ mới nhằm giúp người dân ứng phó tốt hơn với các cơn bão và nguy cơ mưa lũ trong tương lai. Dự kiến, Tổng thống cũng sẽ tới Florida trong ngày 5/10 để đánh giá tình hình tại đây sau bão Ian.  

Về phần mình, Giám đốc FEMAA Criswell nêu rõ chính quyền Mỹ đang theo dõi tác động của cơn bão Ian đối với ngành bảo hiểm. 

Tuần trước, bà Criswell đánh giá những thiệt hại do bão Ian gây ra sẽ ở mức "thảm khốc". Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định cần hàng chục tỷ USD để hỗ trợ Florida và South Carolina khắc phục hậu quả sau trận bão này.   

Bão Ian đã tàn phá khắp Florida tuần trước, với mức nước dâng cao đạt đỉnh 3,6 m ở một số nơi, mưa lớn gây lũ lụt ở các khu vực ven biển và nội địa, khiến ít nhất 68 người thiệt mạng.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.