Sâu đầu đen hại dừa lây lan nhanh ở Trà Vinh

Tình hình sâu đầu đen hại dừa đang có chiều hướng phát triển, lây lan nhanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 ha dừa bị sâu đầu đen gây hại, chủ yếu ở các huyện: Càng Long, Tiểu Cần, Trà Cú, Châu Thành và thành phố Trà Vinh.
Chú thích ảnh
Sâu đầu đen gây hại cây dừa. Ảnh: Công Trí/TTXVN

Để kịp thời xử lý, khoanh vùng sâu đầu đen gây hại trên cây dừa, không để phát tán, lây lan nhanh trên diện rộng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn lực, thực hiện ngay các biện pháp kiểm tra, giám sát; khẩn trương  hướng dẫn, hỗ trợ người dân áp dụng các biện pháp khống chế, ngăn chặn, không để sâu đầu đen lây lan sang vùng khác.

Các địa bàn bị sâu đầu đen tấn công thực hiện đồng bộ các giải pháp để xử lý dứt điểm dịch hại. Ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, lơ là, không chấp hành các quy định về ngăn chặn, phòng ngừa sâu đầu đen hại dừa; việc mua, bán, vận chuyển các loại giống cây trồng nhập khẩu trái phép chưa qua kiểm dịch...

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, trừ sâu đầu đen gây hại cây dừa để người dân biết nhận diện, tích cực tham gia ngăn chặn, phòng ngừa; đồng thời, khuyến cáo người dân thường xuyên thăm vườn, kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan chuyên môn để phối hợp điều tra, áp dụng các biện pháp phòng, trừ, xử lý hiệu quả, không để dịch hại lây lan, phát tán ra diện rộng.

Sâu đầu đen hại dừa là đối tượng sâu bệnh rất nguy hiểm, có khả năng gây hại toàn bộ tàu lá trên cây bị cháy khô, suy kiệt dần, giảm năng suất và có thể gây chết cây. Khi bị sâu đầu đen tấn công, tàu dừa cháy khô từ những lá già bên dưới, dần lên các lá bên trên và các tàu lá non trên ngọn. Sâu cạp biểu bì mặt dưới lá chét, thải phân và nhả tơ kết thành tổ như tổ mối để trú ẩn. Khi bị động chúng chui vào trong tổ hoặc nhả tơ xuống đất. Sâu non (ấu trùng) còn tấn công cả trái dừa, cây mới trồng đến cây trưởng thành, tấn công cả nhóm dừa cao và dừa lùn.

Khi phát hiện sâu đầu đen, nhà vườn cần cắt tỉa và tiêu hủy tàu lá hoặc lá bị sâu gây hại bằng cách đốt hoặc vùi xuống nước; không vận chuyển cây dừa giống, các cây ký chủ phụ như cau, chuối và trái dừa bị nhiễm sâu đầu đen sang các vùng khác để hạn chế sự lây lan.

Trà Vinh hiện có tổng diện tích trồng dừa trên 27.500 ha. Đây là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương, được UBND tỉnh thực hiện chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị nhiều năm qua.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.