Sau 5 năm triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Sau gần 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, hoạt động của Hợp tác xã (HTX) trên cả nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy vậy, quá trình triển khai Luật vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, khiến các mô hình HTX chưa phát huy hết tiềm năng.
Sau 5 năm triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ ảnh 1

Mô hình trồng rau an toàn của HTX Ba Chữ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh:

Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đoàn, Cục trưởng Cục phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xung quanh nội dung này.

Xin ông đánh giá vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế và bức tranh về kinh tế hợp tác xã tại Việt Nam hiện nay?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã 2012. Trên thế giới, mô hình HTX kiểu mới đã xuất hiện cách đây gần 200 năm, đây là mô hình rất hiệu quả trong kinh tế xã hội của các nước phát triển (Anh, Đức, Canada, Nhật Bản...). Tại Việt Nam, tuy tỷ lệ đóng góp của HTX vào nền kinh tế vẫn khiêm tốn, nhưng đây là mô hình liên kết hoạt động hết sức hiệu quả, giúp các đối tượng yếu thế hợp tác với nhau cùng phát triển.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, lĩnh vực kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX đóng góp khoảng 4% GDP. Tuy nhiên, phần đóng góp lớn hơn là của HTX đối với thành viên.

Vậy theo ông, Luật Hợp tác xã 2012 đã đạt được hiệu quả tích cực gì sau 5 năm triển khai?

Sau gần 5 năm thực thi Luật HTX 2012 đã tạo được khung pháp lý về HTX kiểu mới, tạo điều kiện cho HTX phát triển, với mục tiêu giúp đỡ các thành viên yếu thế có thể tiếp cận vốn, kinh nghiệm và sản xuất kinh doanh...

Bên cạnh đó, nhận thức của toàn xã hội về mô hình HTX kiểu mới ngày càng được nâng cao, người dân có thể phân biệt được 2 mô hình này khác nhau như nào; khác nhau giữa HTX với doanh nghiệp, hay HTX với các tổ chức kinh tế - xã hội. Đồng thời, sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong thực hiện Luật còn những vấn đề bất cập gì?

Trong gần 5 năm triển khai Luật Hợp tác xã 2012 đã có những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc. Cụ thể, về cơ chế chính sách, thời gian qua các Bộ, ngành Trung ương đã hướng dẫn Luật Hợp tác xã 2012 theo nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên, có một số văn bản quy phạm pháp luật dưới luật cũng chưa được hướng dẫn. Ví dụ như hướng dẫn chuyển đổi từ mô hình HTX sang các mô hình khác; hướng dẫn về kiểm toán, kế toán, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng HTX nông nghiệp...

Mặc dù, các cơ chế chính sách để hỗ trợ HTX có nhiều (khoảng 11 chính sách), tuy nhiên các chính sách này đi vào cuộc sống chưa nhiều, bởi các chính sách chủ yếu là lồng ghép trong các chính sách chung của nhà nước mà HTX chưa được hưởng nhiều.

Bên cạnh đó, trong cách thức tổ chức, nhận thức của một số chính quyền địa phương chưa thông suốt và nhận thức đầy đủ về HTX kiểu mới. Công tác tuyên truyền chưa đạt yêu cầu, quan trọng nhất là tâm lý thất bại của mô hình HTX kiểu cũ vẫn còn nên chính quyền địa phương và bà con chưa đồng tình.

Hiện nay, các HTX ở Việt Nam chủ yếu là quy mô nhỏ, vốn ít, kỹ thuật lạc hậu, kế toán yếu...  nên sự bứt phá của HTX còn yếu.

Ngoài ra, quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương chưa thống nhất. Ở Trung ương có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đơn vị quản lý nhà nước về HTX, còn lại ở các bộ khác thì chỉ có cán bộ kiêm nhiệm.

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện còn nhiều các quy định thủ tục rườm rà như thủ tục thành lập hay các thủ tục giải thể hợp tác xã…, ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?

Hiện nay, thành lập và giải thể HTX đã có quy định rõ tại Nghị định 193 về hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã 2012. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng có Thông tư 03 hướng dẫn về đăng ký HTX. Thực tế, hiện nay, đăng ký thành lập HTX mới phức tạp hơn so với thành lập doanh nghiệp; nội dung đăng ký nhiều hơn và cần có phương án sản xuất kinh doanh, đăng ký ngành nghề kinh doanh; thời gian cấp phép dài hơn so với doanh nghiệp.

Đối với thủ tục giải thể HTX, hiện nay cũng đã được hướng dẫn cụ thể, tuy nhiên khi giải thể bắt buộc thì các thành viên của HTX cũng có những người không còn ở đó nữa, hay bỏ trốn, trong khi đó, quy định thì bắt buộc phải có đầy đủ các thành viên, đó là khó khăn. Hoặc có một số HTX bắt buộc phải giải thể nhưng các thành viên không muốn giải thể. Do đó, thời gian qua việc giải thể các HTX bắt buộc chưa được tốt lắm.

Rõ ràng còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện hơn đối với Luật Hợp tác xã 2012 sau 5 năm triển khai. Vậy theo ông, sau khi thực hiện báo cáo đánh giá, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật được hiệu quả hơn?

Luật Hợp tác xã 2012 là bộ Luật tiên tiến, được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao. Nội dung của Luật vẫn phù hợp với tình hình hiện nay. Do đó, Luật này không cần phải sửa đổi. Tuy nhiên, trước mắt cần phải đẩy mạnh triển khai Luật Hợp tác xã 2012. Đồng thời, bổ sung, sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật.

Theo ông, để đẩy mạnh mô hình kinh tế hợp tác xã cần có những giải pháp cụ thể như thế nào?

Theo tôi, để phát triển HTX đòi hỏi tất cả các bộ, ngành, địa phương phải cùng chung tay vào cuộc. Cụ thể, tăng cường tuyên truyền về Luật Hợp tác xã kiểu mới, đây là giải pháp quan trọng nhất. Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình HTX kiểu mới điểm, cho bà con tham quan học hỏi. Đồng thời, rà soát các cơ chế chính sách quy phạm pháp luật về HTX, cái nào không phù hợp thì loại bỏ và xây dựng các cơ chế chính sách khác cho phù hợp.

Cuối cùng là tăng cường quản lý nhà nước, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Nâng cao năng lực của HTX hiện nay, bởi HTX hiện còn yếu kém. Với sự nỗ lực của các cấp từ Trung ương đến địa phương, hy vọng kinh tế hợp tác xã sẽ có sự bứt phát trong những năm tới.

Xin cảm ơn ông!

Thành Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.